Làng hoa Nghĩa Hiệp tất bật vào vụ Tết

10:09, 28/09/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Thời điểm này, nhà vườn trồng hoa cúc ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) đồng loạt xuống giống vụ hoa tết với hy vọng thời tiết thuận lợi, vụ mùa bội thu.

TIN LIÊN QUAN


Vụ hoa tết năm 2015, toàn xã Nghĩa Hiệp có trên 400 hộ tham gia trồng hoa tết với diện tích hơn 20ha, chủ yếu là trồng hoa cúc Đà Lạt, trung bình mỗi hộ trồng 500- 600 chậu.

Nghề trồng hoa cúc là nghề truyền thống có hơn vài chục năm nay ở địa phương này. Không chỉ là nơi cung ứng hoa tết lớn nhất tỉnh, hoa cúc Nghĩa Hiệp còn đi khắp các tỉnh, thành lân cận, mang lại lợi nhuận và góp phần đáng kể trong việc nâng cao đời sống cho bà con.

Rút kinh nghiệm từ đợt lũ cuối năm 2013 làm hư hại hầu hết diện tích hoa, năm nay các nhà vườn trồng hoa trên các vùng đất cao và chủ động đúc đôn để kê chậu hoa lên cao đề phòng lũ làm ngập úng hoa.

Một số hình ảnh ở làng hoa Nghĩa Hiệp:

 

Để bắt đầu một vụ hoa mới, ngay từ tháng 5, các nhà vườn đã mua giống từ Đà Lạt mang về dâm cho đến khi cây hoa đâm chồi.
Để bắt đầu một vụ hoa mới, ngay từ tháng 5, các nhà vườn đã mua giống từ Đà Lạt mang về dâm cho đến khi cây hoa đâm chồi.

 

Sau khi cây hoa giống đâm chồi, người trồng hoa cắt cành giâm trên nền đất cát.
Sau khi cây hoa giống đâm chồi, người trồng hoa cắt cành giâm trên nền đất cát và liên tục tưới nước bằng hệ thống phun sương.

 

aaa
5-7 ngày sau, cây hoa cho ra rễ và lên cao khoảng 10 cm.

 

Chúng được nhỗ lên
Chúng được nhổ lên

 

... và giâm vào chậu.
... và giâm vào chậu.

 

Trước khi cấy hoa vào chậu, người trồng hoa phải qua khâu xử lý đất rất kỹ. Đất là hỗn hợp của đất mùn, cát, tro trấu và phân bò.
Trước khi cấy hoa vào chậu, người trồng hoa phải qua khâu xử lý đất rất kỹ. Đất là hỗn hợp của đất mùn, cát, tro trấu và phân bò trộn đều.

 

Làm như thế, hoa mới đủ chất dinh dưỡng phát triển tốt và phòng úng rễ.
Làm như thế, hoa mới đủ chất dinh dưỡng phát triển tốt và phòng úng rễ.

 

Những chiếc chậu hoa được nhà vườn tự đúc công phu.
Những chiếc chậu hoa được nhà vườn tự đúc công phu.

 

Đặt chậu hoa lên đôn cao để phòng ngập úng khi mưa lũ xảy ra.
Đặt chậu hoa lên đôn cao để phòng ngập úng khi mưa lũ xảy ra.

 

Phải tưới nước thường xuyên để cây được cung cấp đủ nước khi thời tiết nắng gắt.
Phải tưới nước thường xuyên để cây được cung cấp đủ nước khi thời tiết nắng gắt.

 

Người trồng hoa đang kỳ vọng vụ mùa bội thu.
Người trồng hoa đang kỳ vọng vụ mùa bội thu.

 

 

Thực hiện:  Ái Kiều