Trong gian khổ càng thương đồng bào

03:11, 19/11/2013
.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 142, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã được tăng cường về các xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa), Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) là những địa phương bị ngập nặng nhất trong cơn lũ vừa qua để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
 
Trung úy Nguyễn Cao Trí- Trung đội trưởng Trung đoàn 142 cho biết: Hiện các cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn 142 đã được huy động về các địa phương để giúp dân trong thời gian 7 ngày. Trước mắt, cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung giúp dọn sạch bùn ở các trường học, trạm y tế, trụ sở uỷ ban... tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị sớm đi vào hoạt động.
 
Còn chiến sĩ Hồ Văn Trang thì chia sẻ: Được giúp dân là niềm vui và hạnh phúc của những người lính Cụ Hồ chúng tôi. Tôi và các đồng chí trong đơn vị sẽ cùng nhau làm việc khẩn trương để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.
 
Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên Quảng Ngãi điện tử ghi lại được tại rốn lũ xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) và xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa):
 

 

Các chiến sĩ giúp thu dọn những lớp bùn dày cộm, đặc quánh sau lũ tại Trường học xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa.
Các chiến sĩ giúp thu dọn những lớp bùn dày, đặc quánh sau lũ tại các trường học xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa.
Sân trường cũng được thu dọn.
Sân trường cũng được thu dọn.
Sân trường cũng được thu dọn.

Cơ quan, công sở được ưu tiên thu dọn để sớm đi vào hoạt động sau lũ.

Các chiến sĩ trung đoàn 142, sư 315 khẩn trương về giúp các trường tại vùng rốn lũ Hành Tín Tây, tạo điều kiện cho các em học sinh sớm đi học trở lại.
Các chiến sĩ trung đoàn 142, sư 315 khẩn trương về giúp các trường tại vùng rốn lũ Hành Tín Tây, tạo điều kiện cho các em học sinh sớm đi học trở lại.
Các chiến sĩ làm quên mệt nhọc.
Các chiến sĩ làm dường như quên mệt nhọc.
Bàn ghế cũng được rửa sạch sẻ.
Bàn ghế cũng được rửa sạch sẻ.
Đoàn viên của xã cũng cùng với các chiến sĩ tham gia dọn bùn trường lớp.
Đoàn viên của xã cùng với các chiến sĩ tham gia làm vệ sinh trường lớp sau lũ.
Việc làm vệ sinh các trường phải ít nhất 3 ngày, bởi lượng bùn đất quá lớn.
Việc làm vệ sinh các trường phải ít nhất 3 ngày, bởi lượng bùn đất quá lớn.
Ngoài việc giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, bộ đội còn tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân vùng lũ.
Ngoài việc giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, bộ đội còn tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân vùng lũ.
Bữa cơm của cán bộ, chiến sĩ vùng lũ cũng rất đạm bạc.
Bữa cơm của cán bộ, chiến sĩ vùng lũ cũng rất đạm bạc.

 

Thực hiện: M.Toàn