Ngôi làng nhiều thế hệ may cờ Tổ quốc

02:09, 01/09/2013
.

Cách Hà Nội khoảng 30km, thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, tự hào là nơi may những lá cờ Tổ quốc đầu tiên trong Cách mạng Tháng Tám 1945. Ngôi làng này có gia đình anh Nguyễn Văn Phục, đã trải qua 4 thế hệ may cờ Tổ quốc.
 

 ... Theo những chứng nhân lịch sử, truyền thống may cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân và gia đình anh Phục bắt đầu từ những ngày chuẩn bị giành chính quyền, Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhưng tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc vẫn ngày ngày được truyền qua từng đường kim mỗi chỉ

Từ những lá cờ được thiết kế đơn giản, ngày nay công đoạn quan trọng này được thực hiện trên những thiết bị hiện đại. Mặc dù thế, tình yêu Tổ quốc vẫn là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm. 

Những lá cờ được may ở làng Từ Vân cũng chứa đựng trong nó tình đoàn kết công nông: Vảimay cờ được sản xuất tại Nhà máy dệt  Nam Định, làng lụa Hà Đông...

Nhiều lá cờ phấp phới bay trên những địa danh lịch sử của Tổ quốc có sự miệt mài, chăm chỉ của người dân nơi đây.

Truyền thống may cờ Tổ quốc sẽ tiếp tục được nối dài bởi thế hệ trẻ...

                    ... những chủ nhân tương lai của đất nước  trong thời đại mới. 

 

Theo Thế Dương/Báo điện tử ĐCSVN