Kè chắn sóng thôn An Cường chạy đua với bão

02:09, 18/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Trước tình hình bão số 8 có khả năng đổ bộ vào Quảng Ngãi, sáng 18.9, các đơn vị thi công kè chắn sóng tại thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn đã huy động mọi phương tiện, nhân lực chạy đua với bão để hoàn thành những công việc cần thiết, nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra.
 
Kè chắn sóng ở thôn An Cường có tổng kinh phí đầu tư gần 20 tỷ đồng. Việc sớm hoàn thành kè chắn sóng thôn An Cường sẽ góp phần đảm an toàn cho hàng trăm hộ dân trong thôn trong mùa mưa bão.
 
Theo ông Huỳnh Tấn Bảo- Phó Giám đốc Công ty TNHH Hương Lúa, một trong 3 đơn vị thi công công trình cho biết, hiện công trình đã hoàn thành trên 90% khối lượng. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của bão số 8, nên các đơn vị thi công đã huy động phương tiện, nhân lực trong ngày 18.9 phải cơ bản hoàn thành mái nghiêng và khẩn trương thi công phần đỉnh trên kè.
 
Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên Quảng Ngãi điện tử ghi lại được trên công trường kè chắn sóng An Cường, xã Bình Hải vào sáng 18.9:
 
 
Phương tiện được huy động để khẩn trương thi công những hạng mục quan trọng.
Phương tiện được huy động để khẩn trương thi công những hạng mục quan trọng.
Những khối bê tông được kè xuống biển.
Những khối bê tông được kè xuống biển.

Công nhân được huy động để xây kè.
Công nhân được huy động để xây kè.
Những bao cát được dồn dùng để chống sạt lở
Những bao cát được dồn dùng để gia cố thêm khi sóng tràn vào.
Phần đỉnh kè chắn sóng cũng được khẩn trương thi công.
Phần đỉnh kè chắn sóng cũng được khẩn trương thi công.
Tuyến kè chắn sóng dài 250 mét này sẽ góp phần bảo vệ hàng trăm hộ dân thôn An Cường trước những cơn triều cường.
Tuyến kè chắn sóng dài 250 mét này sẽ góp phần bảo vệ hàng trăm hộ dân thôn An Cường trước những cơn triều cường.
Những ngôi nhà dân nằm sát biển này sẽ không phải thấp thỏm lo sợ như mọi năm.
Và những ngôi nhà dân nằm sát biển này sẽ không phải thấp thỏm lo sợ như mọi năm.

 

Thực hiện: M.Toàn