Đưa 10.000 cổ vật 500 năm tuổi về trưng bày ở Quảng Ngãi

09:05, 30/05/2013
.

(QNĐT)- Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, sáng 29/5, tại Bảo tàng Quảng Nam, Hội đồng phân chia cổ vật tàu đắm Cù Lao Chàm đã tiến hành bốc thăm, phân chia cổ vật giữa Bảo tàng Quảng Nam và Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương.

TIN LIÊN QUAN


Trong số 16.000 cổ vật có 13.906 cổ vật chia đều thành 10 lô (Nhà Nước 30%, doanh nghiệp 70%), số còn lại 2.028 cổ vật tiêu bản không đủ cho 10 lô (doanh nghiệp được hưởng 70%, tương đương khoảng 1.400 cổ vật).

 

Lãnh đạo Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương tặng dĩa gốm sứ
Lãnh đạo Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương tặng dĩa gốm sứ "sơn thuỷ" 500 tuổi cho Bảo tàng Quảng Nam.


Cổ vật gồm các loại  bát, dĩa, bình rượu, hũ... thuộc dòng gốm sứ Chu Đậu, thời nhà Lê, có niên đại thế kỷ XV được trục vớt dưới vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam).

Ông Hồ Xuân Tịnh- Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết: Con tàu chìm bị chìm được cho là đang vận chuyển gốm sứ từ vịnh Bắc Bộ qua đến các nước thì gặp nạn. Tàu dài gần 30m, ngang 10m, chứa lượng cổ vật nhiều nhất từ trước đến nay so với các tàu đắm tìm thấy ở vùng biển Việt Nam.

Theo ông Tịnh, quá trình khai quật cổ vật con tàu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm này được chia làm hai đoạn: Giai đoạn 1 do Công ty SAGAHORIZON (Maylaysia) phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện (1998- 2000).

Dĩa gốm tam thái
Dĩa gốm tam thái "Lân hóa rồng", loại dĩa gốm quý hiếm khai quật từ con tàu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm.



Ở giai đoạn hai (2003-2007), Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (chuyên khảo sát và khai quật các tàu cổ bị đắm trong vùng biển Việt Nam) đã được UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho phép khai quật thu về gần 16.000 cổ vật theo tỷ lệ phân chia nhà nước 30%,  Công ty Ánh Dương 70% (100% kinh phí khai quật do doanh nghiệp này chi trả).

Sau khi phân chia theo đúng quy định phía doanh nghiệp đã trao tặng 1.400 cổ vật cho Bảo tàng Quảng Nam. Khoảng 10.000 cổ vật còn lại công ty này mang về trưng bày, phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Quảng Ngãi.

Ông Đoàn Sum- Cố vấn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương cho biết: Sau khi được phân chia theo tỷ lệ, công ty đã trao tặng 1.400 cổ vật gốm sứ cho Bảo tàng Quảng Nam, còn 10.000 cổ vật mang về trưng bày ở Bảo tàng Quảng Ngãi theo hướng “Làng quê Việt” trong thời gian tới.

Dĩa gốm tam thái
Dĩa tai bèo vẽ hoa văn "Sơn thủy" quý hiếm có đường kính 36cm, có giá trị khoảng 30.000 USD

 

 Dĩa gốm sanh trắng
Dĩa gốm sanh trắng "Lân ngậm bạc" có thể có giá từ 15.000 đến 30.000 USD

 

      Tô tam thái vẽ nhành mai quý phái.
Tô tam thái vẽ nhành mai quý phái.

 

Đĩa tam thái vẽ hình con nghê tung vó tinh xảo
Đĩa tam thái vẽ hình con nghê tung vó tinh xảo

 

   Ấm gốm sứ tì bà đựng rượu.
Ấm gốm sứ tì bà đựng rượu.

 

10.000 cổ vật 500 tuổi khai quật ở vùng biển Cù Lao Chàm được Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương đóng gói vận chuyển về  Quảng Ngãi.
10.000 cổ vật 500 tuổi khai quật ở vùng biển Cù Lao Chàm được Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương đóng gói vận chuyển về Quảng Ngãi.


                                                                                                        Minh Thu