Ngư dân Lý Sơn: Trúng đậm cá nục

08:04, 06/04/2012
.

(QNĐT)- Trong 2 ngày qua, hàng chục tàu cá của ngư dân Lý Sơn đã trung đậm cá nục. Theo nhiều chủ tàu, sau mỗi chuyến ra khơi (mành đèn), mỗi tàu thu từ 7-8 tấn cá. Trúng cá, không chỉ có thuyền viên phấn khởi mà hàng trăm lao động trên bờ cũng vui vì có việc làm.

Ngay từ sáng sớm trên bến cảng đã nhộn nhịp với tiếng gọi í ới của hàng trăm người. Khác với những tàu cá khác, phần lớn lượng cá nục đánh bắt đều được sơ chế để làm mắm, sau đó dồn vào bao để vận chuyển vào đất liền.

Dưới đây là những hình ảnh được mùa cá nục của ngư dân Lý Sơn mà phóng viên Quảng Ngãi điện tử ghi lại được trong ngày 5-6/4:

 

Tàu vừa cập bến, hàng chục thanh niên đã cùng nhau kéo lưới để thu hoạch cá.
Tàu vừa cập bến, hàng chục thanh niên đã cùng nhau kéo lưới để thu hoạch cá.
Bến cá trở nên náo nhiệt.
Bến cá trở nên náo nhiệt.
Cá nục được chất thành đống.
Cá nục được chất thành đống.
Phần lớn cá nục được ướp muối để làm mắm cá.
Phần lớn cá nục được ướp muối để làm mắm.
Cá được đưa vào bao tải.
Sau khi trộn đều với muối theo tỷ lệ nhất định... cá được đưa vào bao tải.
Sau đó, tất cả sẽ được chuyển vào đất liền.
Sau đó, tất cả sẽ được chuyển vào đất liền.
Một số được đưa về nhà để muối
Một số cá được người dân đưa về nhà để làm mắm.
Ngoài cá nục, cá rựa nhiều tàu cũng thu được khá lớn cá rựa.
Ngoài cá nục, nhiều tàu đánh bắt được khá nhiều cá hố.
Sau khi bán cá xong, những chiếc tàu này tiếp tục cho một chuyến ta khơi mới.
Sau khi bán cá xong, những chiếc tàu này lại tiếp tục một chuyến ra khơi mới.

 

M.Toàn