’Lá chắn thép’ bảo vệ vùng trời Tổ quốc

01:11, 07/11/2011
.

Trung đoàn tên lửa 213, sư đoàn 363 luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc Việt Nam.

Là một trong những đơn vị chủ lực của Quân chủng Phòng không - Không quân, trong những năm qua Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngoài công tác huấn luyện giỏi, đơn vị còn làm tốt công tác dân vận được chính quyền nhân dân địa phương tin yêu, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sỹ phòng không – không quân ưu tú".

Dưới đây là một số hình ảnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại trung đoàn tên lửa 213:

 

Kíp chiến đấu hiệp đồng tác chiến.

Có lệnh là lên đường, xe chở đạn tên lửa di chuyển tới trận địa.

Kíp chiến đấu hiệp đồng tác chiến.

Các chiến sĩ đang thao tác đưa đạn tên lửa từ xe tải lên bệ phóng.

Kíp chiến đấu hiệp đồng tác chiến.

Đây là đạn tên lửa của hệ thống tên lửa đất đối không tầm thấp - trung S-125 Pechora.

Mỗi bệ phóng lắp được 4 đạn tên lửa.

Chiến sĩ trung đoàn làm nhiệm vụ lau chùi, bảo dưỡng đạn tên lửa.

Sẵn sàng chiến đấu.

Kiểm tra hệ thống trắc thủ sẵn sàng chiến đấu.

Đạn tên lửa của hệ thống S-125 có tầm bắn tối đa 35km, độ cao bay tiêu diệt mục tiêu 18.000m.

Kíp chiến đấu hiệp đồng tác chiến.

 
 
Theo báo Tin tức