Sẵn sàng cho Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

02:08, 23/08/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) lần thứ I năm 2017- Cụm thi số 5 do Quảng Ngãi đăng cai chính thức được tổ chức trong ngày 23.8 tại TP.Quảng Ngãi. Chúng tôi đã phỏng vấn Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, đại tá Võ Đức Nguyện – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo PCCC tỉnh xoay quanh hội thi này.

PV: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của Hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH lần này?

Đại tá Võ Đức Nguyện: Ngày 18.7.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/NĐ-CP về hoạt động CNCH và có hiệu lực từ ngày 4.10.2017. Trong đó, ngoài việc quy định trách nhiệm, tình huống mà lực lượng PCCC đảm nhận trong công tác CNCH, Nghị định 83/CP còn quy định cụ thể chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với công tác này. Đây là hành lang pháp lý cho hoạt động CNCH; đồng thời đưa hoạt động CNCH từ thế bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị định 87/CP đến toàn dân, đồng thời cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 56 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ban hành Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy (4.10.1961- 4.10.2017) và 16 năm Ngày toàn dân PCCC (4.10.2001 - 4.10.2016), Bộ Công an đã quyết định tổ chức Hội thi nghiệp vụ CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC lần thứ I năm 2017.

Diễn tập PCCC để luôn sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, sự cố, tai nạn  xảy ra trong thực tế. Ảnh B.S
Diễn tập PCCC để luôn sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, sự cố, tai nạn xảy ra trong thực tế. Ảnh B.S


Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC rèn luyện, nâng cao thể lực, trình độ, kỹ - chiến thuật CNCH; đồng thời là sân chơi bổ ích để lực lượng PCCC trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ... Trên cơ sở đó xây dựng nguồn cán bộ, chiến sĩ làm công tác CNCH chính quy, chuyên nghiệp, tinh nhuệ tại các địa phương; có khả năng đáp ứng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, sự cố, tai nạn phức tạp xảy ra trong thực tế.

PV: Nội dung, hình thức và thành phần các đội tuyển tham gia hội thi lần này như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Võ Đức Nguyện: Bộ Công an đã thành lập 11 cụm thi trong cả nước. Trong đó, Quảng Ngãi là đơn vị đăng cai tổ chức tại Cụm thi số 5 gồm 3 đơn vị tham gia là Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên Huế và Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi, với 13 đội tuyển và 208 vận động viên.

Nội dung thi gồm 4 phần: “Chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ”; “chạy 4x100m vượt chướng ngại vật cứu nạn, cứu hộ”; “cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc” và “cứu nạn, cứu hộ dưới nước”. Đây đều là những phần thi đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có thể lực tốt về sức bật, sức bền và sự nhanh nhẹn, thuần thục trong các động tác, kỹ năng CNCH. Bên cạnh đó, đơn vị đăng cai sẽ huy động lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC chuyên ngành và lực lượng PCCC cơ sở tham gia diễu hành và lực lượng Cảnh sát PCCC thao diễn một số tiết mục về nghiệp vụ CNCH, nhằm biểu dương lực lượng, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác CNCH trên địa bàn.

PV: Công tác chuẩn bị của Cảnh sát PCCC tỉnh đến nay như thế nào?

Đại tá Võ Đức Nguyện: Ngay sau khi được chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi tại Cụm thi số 5, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ các điều kiện như: Hỗ trợ kinh phí, địa điểm tổ chức, lực lượng tham gia lễ khai mạc, diễu hành, biểu dương lực lượng; bố trí chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu khách mời và các đội thi đấu... Cảnh sát PCCC tỉnh cũng khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ ràng; đề nghị các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các nơi tổ chức thi; thành lập tổ giúp việc phục vụ hội thi... đồng thời tổ chức huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho lực lượng tham gia hội thi.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tỉnh ta đăng cai tổ chức cũng như tham gia hội thi CNCH, vì thế không tránh được những khó khăn, thiếu sót. Lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh đã tăng cường việc chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ và thi đấu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tập luyện, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong thi đấu và diễu hành, biểu dương lực lượng.


Hà Xuyên (thực hiện)

 


.