Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới

09:10, 08/10/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng", người cao tuổi (NCT) ở tỉnh ta tích cực góp công, góp của làm đường giao thông, xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng, phát triển kinh tế gia đình… để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM). Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Thường-Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh xoay quanh nội dung này.

-PV: Xin ông cho biết giải pháp Ban đại diện Hội NCT đã triển khai trong thời gian qua để phát huy vai trò của hội viên NCT trong xây dựng NTM?

Ông Trần Văn Thường: Xây dựng NTM là chương trình có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở vững chắc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong cộng đồng dân cư. Do đó, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã chủ động ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở NN&PTNT thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015". Toàn tỉnh hiện có 143.052 NCT, chiếm  gần 11% dân số toàn tỉnh.

Để phát huy tốt vai trò của NCT trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội NCT trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM; tuyên truyền NCT vận động con cháu, gia đình, dòng họ tự nguyện đóng góp công sức, hiến đất, hiến vật liệu xây dựng… để mở rộng đường giao thông liên thôn, liên xã, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi tại địa phương… Gắn xây dựng NTM với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hội NCT ở cơ sở lựa chọn những công việc phù hợp để vận động hội viên phát huy khả năng, thế mạnh, kinh nghiệm tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, gia đình NCT gương mẫu trong xây dựng NTM.

-PV: Kết quả đóng góp của NCT trên địa bàn tỉnh trong phong trào xây dựng NTM như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Văn Thường: Sau 3 năm, kết quả đạt được của NCT trong xây dựng NTM rất đáng mừng. Toàn tỉnh có trên 30.000 gia đình NCT đã tự nguyện hiến 222.119 m2  đất, góp hàng nghìn ngày công và trên 6,2 tỷ đồng xây dựng NTM. Phong trào khuyến học, khuyến tài được NCT quan tâm, tích cực động viên, khích lệ phong trào học tập, giáo dục con cháu phát huy và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương. Trên 90% gia đình NCT đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 95% hội viên NCT đạt tiêu chí “Tuổi cao – gương sáng”.

Đặc biệt, trong thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như mô hình “họ tộc ba không”, “2 giảm, 4 giữ”, “4 không, 2 phòng” ở huyện Bình Sơn; mô hình “Dây-gậy-mõ” ở huyện Nghĩa Hành; mô hình “Cổng phòng chống tội phạm cùng tiếng kèn an ninh” ở huyện Minh Long. Có 90% chi hội NCT trong toàn tỉnh đăng ký chi, tổ hội không vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội, điều này đã góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn khu dân cư.

-PV: Để NCT đóng góp tích cực hơn nữa trong xây dựng NTM, thời gian tới Ban đại diện Hội NCT tỉnh sẽ tập trung vào những hoạt động gì?

Ông Trần Văn Thường: Trên cơ sở 19 tiêu chí xây dựng NTM, các cấp hội NCT lựa chọn những công việc phù hợp, hướng công tác Hội vào những hoạt động sau: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"; vận động cán bộ, hội viên xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài và quỹ khuyến học các cấp, tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở địa phương; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, thực hiện tốt 6 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh, chính trị tại địa phương.

-PV: Xin cảm ơn ông!


VŨ YẾN (thực hiện)
 


.