Chỗ dựa vững chắc của ngư dân Quảng Ngãi

09:06, 21/06/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi (Quỹ HTND) đã tích cực vận động tạo vốn và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân trong tỉnh bị thiên tai, hoạn nạn trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ HTND cho biết rõ hơn vấn đề này qua nội dung trao đổi sau.
    
*P.V: Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của Quỹ HTND?

*Ông NGUYỄN XUÂN HUẾ: Quỹ HTND Quảng Ngãi là một tổ chức xã hội, hoạt động tự nguyện chỉ vì lợi ích của cộng đồng ngư dân Quảng Ngãi, không hưởng lương, không lợi nhuận. Quỹ có 3 nhiệm vụ chính, đó là: Vận động cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và tất cả các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp kinh phí để tạo nguồn vốn cho Quỹ. 100% số vốn huy động vào Quỹ sẽ hỗ trợ trực tiếp, kịp thời  cho chủ tàu, thuyền viên khi hành nghề trên các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển xa thuộc chủ quyền của Việt Nam khi gặp thiên tai, nhân tai; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình ngư dân nghèo có người thân là nạn nhân chất độc da cam không có nhà ở; hỗ trợ lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo...  

Một phần vốn khác được sử dụng để hỗ trợ ngư dân trong việc tái trang bị mới các thiết bị thông tin, liên lạc, nghe nhìn, các thiết bị an toàn bị mất, hỏng hoặc do Trung Quốc bắt tịch thu, cướp phá; hỗ trợ ngư dân đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và đóng mới tàu thuyền vỏ gỗ hiện có khi bị Trung Quốc đánh hỏng, đánh chìm, bắn cháy...

Hội đồng quản lý Quỹ sẽ tham gia cùng với chính quyền xây dựng những cơ chế, chính sách ưu đãi cho ngư dân; phối hợp với Mặt trận, công đoàn, các nghiệp đoàn, hợp tác xã nghề cá, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin, lực lượng biên phòng, lực lượng kiểm ngư trong việc xác định thiệt hại và quyết định phân phối hỗ trợ  ngư dân sao cho công bằng, hợp lý tránh tình trạng trùng lắp...  
 
*P.V: Ông cho biết kết quả vận động và hỗ trợ ngư dân từ khi thành lập Quỹ đến nay?

*Ông NGUYỄN XUÂN HUẾ: Thành lập ngày 11.8.2011, sau gần 3 năm hoạt động Quỹ HTND đã huy động hơn 40 tỷ đồng và đã hỗ trợ 11 tỷ đồng cho ngư dân để đóng mới 8 chiếc tàu đánh cá vỏ gỗ. Hiện nay những chiếc tàu này đang ra khơi bám biển sản xuất; hỗ trợ cho 301 ngư dân bị nạn trên biển và bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu tàu, tài sản khi đang khai thác hải sản hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Quỹ đang xem xét hỗ trợ cho 6 tàu cá bị Trung Quốc đâm va, đập phá, tịch thu tài sản, trang thiết bị, ngư lưới cụ; xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho gia đình ngư dân có người thân là nạn nhân chất độc da cam với mức 50 triệu đồng/nhà; hỗ trợ 100 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

*P.V: Trong quá trình vận động tạo vốn, Quỹ HTND đã nhận được những sự ủng hộ nào đáng ghi nhận?

*Ông NGUYỄN XUÂN HUẾ: Chỉ gần 3 năm Quỹ đã huy động được hơn 40 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm Quỹ huy động được 13,3 tỷ đồng. Theo tôi, đây là một số vốn  rất đáng kể, nhất là trong điều kiện doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh những năm gần đây. Điển hình Tổng Công ty Rượu bia - Nước giải khát Sài Gòn ủng hộ 6 tỷ đồng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 5 tỷ đồng năm 2013 và 5 tỷ đồng cho mỗi năm tiếp theo đến năm 2016; Ngân hàng TechcomBank- 3 tỷ đồng; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam-2 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - 2 tỷ đồng...

Một vấn đề đáng ghi nhận nữa là, từ ngày thành lập đến nay, Quỹ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB Mặt trận TQVN tỉnh  trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, vận động cán bộ công nhân viên chức đóng góp tiền lương tạo nguồn cho Quỹ. Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm bắt và thông tin chính xác, kịp thời về toàn bộ hoạt động của ngư dân trên biển, những thiệt hại về người, tài sản, phương tiện của ngư dân do thiên tai hoạn nạn... Nhờ đó, Quỹ lập được kế hoạch hỗ trợ ngư dân một cách kịp thời, công bằng và hợp lý...

*P.V: Trước tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, Quỹ HTND đã và sẽ có những động thái gì để góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển?

*Ông NGUYỄN XUÂN HUẾ:  Chưa bao giờ ngư dân Quảng Ngãi lại cần đến sự trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng xã hội như lúc này, khi mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta. Giờ đây, ngoài kế mưu sinh và góp phần phát triển kinh tế biển, ngư dân còn có vai trò to lớn là những cột mốc sống khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Họ đã và sẽ phải chịu nhiều mất mát, hy sinh. Vì vậy, họ xứng đáng được giúp đỡ từ mọi phía.

Ngoài việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ trước đây từ 3 - 5 tỷ đồng/năm, trong năm 2014, Quỹ HTND quyết định đóng 2 chiếc tàu đánh cá vỏ thép có công suất gần 1.000CV cho ngư dân, với tổng kinh phí khoảng 14 tỷ đồng. Cố gắng cuối năm sẽ hoàn thành tàu và bàn giao cho ngư dân. Quỹ cũng đang vận động Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn với sự giúp đỡ của đồng chí Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ ngư dân Quảng ngãi 7 chiếc tàu vỏ gỗ phủ composit công suất từ 350- 400 CV mỗi chiếc.

Năm 2015, Quỹ sẽ tiếp tục huy động vốn và đóng mới 5 chiếc tàu vỏ thép nữa  với tổng vốn khoảng 35 tỷ đồng theo Nghị định về "Ban hành Chính sách phát triển thuỷ sản" của Chính phủ sắp được ban hành. Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh sớm làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành để tỉnh được đóng mới khoảng 200/1.000 chiếc tàu vỏ thép bổ sung và thay thế dần trên 4.500 chiếc tàu vỏ gỗ công suất thấp hiện nay.


THANH TOÀN
(thực hiện)
 


.