Một ngày du lịch núi Voi

09:07, 31/07/2012
.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào, hối hả của nhịp sống đô thị, những căng thẳng, mệt mỏi của công việc hằng ngày bạn hãy hoà cùng hơi thở của núi rừng cao nguyên, một lần thử thách mình trước ngọn núi Voi hùng vỹ nhưng đầy ắp sự hấp dẫn…

Cách thành phố Đà Lạt khoảng chừng 15 km về hướng nam, rặng núi mang hình dáng của hai chú voi khổng lồ nằm ngay cửa ngõ phía nam thành phố là một điểm du lịch chỉ dành cho những người yêu thiên nhiên, thích mạo hiểm.
 
Chuyện tình đẹp
 
Huyền thoại kể rằng, rặng núi Rowas nay gọi là núi Voi, vốn là hiện thân của hai con voi ở vùng La Ngư Thượng đi dự lễ cưới của nàng Bian và chàng Lang. Khi đến đồi Cà Đắng, nay gọi là đèo Prenn thì nghe tin chàng Lang và nàng Bian qua đời. Quá đau buồn nên cả hai không còn đủ sức để vượt qua dốc Cà Đắng, ngã quỵ giữa đường mà chết. Xác voi biến thành hai ngọn núi mà ngày nay, từ quốc lộ 20 qua địa phận Định An (Đức Trọng), du khách có thể nhìn thấy được nguyên hình dáng của hai con voi với đôi chân trước phủ phục hướng về phía Prenn.
 

 Núi Voi
Núi Voi



Khu dã ngoại núi Voi (nằm trên đường cao tốc Liên Khương thuộc xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng) có diện tích hơn 100 ha, ôm trọn bên mạng sườn phải của hai con voi là một trong những điểm du lịch mới đem đến cho du khách những trải nghiệm khá thú vị. Đến đây du khách sẽ thấy một trung tâm huấn luyện kỹ năng với với những trò chơi tập thể thú vị như leo mạng nhện, vượt tường, vượt suối, vượt chướng ngại vật,… nhằm huấn luyện kỹ năng đối mặt với những tình huống khó khăn, tạo kỹ năng xử lý tình huống cho khách.
 
Là khu du lịch dã ngoại nên mọi hoạt động du lịch ở đây đều dựa vào thiên nhiên. Khi vượt qua khoá huấn luyện kỹ năng, du khách đã có thể tự tin tham gia vào cuộc hành trình khám phá núi Voi để trải nghiệm cảm giác chinh phục thiên nhiên hùng vỹ.
 
Chinh phục đỉnh Pin Hatt
 
Từ chân núi, khách có khá nhiều sự lựa chọn cách thức và điểm đến trên núi tuỳ thuộc vào sở thích và sức khoẻ. Ít vất vả hơn, có thể chọn cách tản bộ men theo những con đường mòn nhỏ ngoằn ngèo để ghé thăm làng Darahoa tìm hiểu phong tục tập quán và văn hoá của đồng bào dân tộc bản địa K’ho.
 
Hoặc cũng có thể chọn cung đường mạo hiểm nhưng thú vị bằng cách men theo triền đồi trải đầy lá thông khô, thám hiểm sự hùng vỹ, kỳ thú của núi Voi. Nếu chọn cung đường này, càng lên cao, bạn sẽ càng khám phá ra những điều vô cùng thú vị của thiên nhiên.
 
Dọc đường đi sẽ gặp những con suối nhỏ nước chảy vắt ngang lối đi, được thoả thích ngắm những giò lan rừng đủ màu sắc treo trên những thân cây cổ thụ… Đặc biệt đi xa hơn chút nữa, bạn sẽ được tận mắt ngắm những cây thông đỏ hàng ngàn năm tuổi 3 người ôm không xuể.
 
Núi Voi, ngoài là một địa điểm du lịch có khí hậu quanh năm mát mẻ, hệ động thực vật phong phú, còn là khu rừng có nhiều loài sinh vật cổ, và đây là khu rừng duy nhất của Việt Nam hiện mang trong lòng một quần thể thông đỏ cổ thụ quý hiếm hàng ngàn tuổi.
 
Từ chân núi đi ngược lên khoảng 2 km, bạn sẽ thật sự ngạc nhiên khi bắt gặp giữa ngọn núi cao ngất ấy là một hồ nước trong vắt. Ngồi vắt vẻo trên một phiến đá to giữa hồ, vốc thử một ngụm nước, bạn sẽ cảm nhận rất rõ sự tinh khiết mà thiên nhiên mang lại.
 
Từ đây, đi lên thêm chừng 500m nữa, du khách sẽ gặp một vách đá cheo leo như đâm thẳng lên trời. Nhưng một khi đã trải qua lớp huấn luyện kỹ năng cùng với sự hỗ trợ của người hướng dẫn và những dụng cụ chuyên nghiệp, việc vượt qua vách đá ấy trở nên đơn giản và thú vị hơn rất nhiều đối với những người thích cảm giác lạ.
 
Phía trên vách đá chính là đỉnh Pin Hatt với độ cao 1.691m - điểm cao nhất của ngọn núi Voi hùng vỹ. Lên tới đây vào những ngày trời quang, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ Tuyền Lâm và thành phố Đà Lạt.
 
Sau khi đã chinh phục thành công đỉnh Pin Hatt, bạn có thể ghé thăm khu căn cứ núi Voi nằm cách đó chừng vài trăm mét phía bờ Đông. Đây là khu căn cứ cách mạng quan trọng thời chống Pháp và Mỹ của quân và dân Lâm Đồng. Ngày nay, những căn hầm trú ẩn, công sự cá nhân, giao thông hào… rộng từ 3 mét đến 30 mét đã được khôi phục, dựng lại để đón khách thăm quan.
 
Sau một ngày chinh phục độ cao, tìm hiểu lịch sử và văn hoá của người dân tộc bản địa, khách sẽ được thưởng thức những món nướng dân dã và bên ánh lửa bập bùng, trong hơi men chếnh choáng của rượu cần, hoà mình vào những giai điệu, âm thanh sôi động của những chàng trai, cô gái dân tộc K’ho để cảm nhận sự thú vị trong những điệu múa, nhịp chiêng của người dân tộc Tây Nguyên.
 
Khách cũng sẽ được nghỉ đêm trong những căn phòng nằm sâu dưới lòng đất trong căn biệt thự màu tím của khu du lịch dã ngoại núi Voi hoặc có thể dựng lều ngủ ngay trong lòng ngọn núi Voi hùng vỹ.

Khi đến du lịch tại đây, du khách nên liên hệ đặt vé trước để được hướng dẫn, sắp xếp đưa đón. Giá vé 30.000 đồng/khách, thuê hướng dẫn viên 300.000 đồng/01 hướng dẫn.

Theo Quehuong.vn

 


CÁC TIN KHÁC
.