Thông tin thêm về bài báo HTX Dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ Tịnh Kỳ kêu cứu

08:06, 14/06/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi Báo Quảng Ngãi có bài phản ánh về việc HTX Dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) kêu cứu, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh (BQL) có văn bản khẳng định, việc ông Lê Văn Phụng và bà Nguyễn Thị Nương chiếm đất, xây dựng nhà quán trên đất của dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ là có.
BQL cho rằng, trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa đền bù cho hộ ông Lê Văn Phụng, nên gia đình ông dựng trại trong vùng đất dự án, ngăn cản việc đầu tư của HTX. Việc dựng trại của ông Phụng đã được UBND TP.Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.

 

Lối ra vào cửa hàng xăng dầu đến nay vẫn chưa được thông thoáng
Lối ra vào cửa hàng xăng dầu đến nay vẫn chưa được thông thoáng
Về lối ra vào cửa hàng xăng dầu của HTX,  BQL đã làm việc với ông Phụng, vận động và thống nhất mở tuyến đường rộng 4,4m qua khu lều trại của ông Phụng. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông Phụng vẫn chưa tháo dỡ trụ bê tông, lưới B40 và đống gạch chắn lối ra vào cửa hàng xăng dầu, nên việc ra vào cửa hàng xăng dầu của HTX vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
 
Tin, ảnh: PV

.