Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

10:01, 15/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị định 80/CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT), 3 năm qua, TP.Quảng Ngãi đã có nhiều hình thức, biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người CHXAPT khi trở về địa phương ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Xóa đi mặc cảm

Để giúp người CHXAPT nhanh chóng vượt qua mặc cảm, Công an TP.Quảng Ngãi đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân. Đó là, tạo điều kiện cho họ vay vốn làm ăn và khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh. Với sự quan tâm đó,  nhiều người CHXAPT đã vượt qua mặc cảm trở thành công dân tiêu biểu, thành đạt trong cuộc sống, tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, tự nguyện giúp đỡ được nhiều người có quá khứ lầm lỗi, sống lương thiện, hòa nhập cộng đồng...

Trong tổng số 321 người CHXAPT thì có 304 người trở về đúng địa chỉ nơi cư trú và hầu hết đều nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Điển hình là anh Phan Nhật Tiến (SN 1956) ở phường Lê Hồng Phong, sau khi CHXAPT về địa phương, anh làm ăn hiệu quả và thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng - thương mại - dịch vụ Phan Tiến Phát, tạo công ăn, việc làm cho trên 30 lao động với mức thu nhập khá.

Còn anh Nguyễn Tại (SN 1962) ở phường Nghĩa Chánh, trở về địa phương sau những tháng năm ở trong tù vì vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Những ngày đầu anh cũng rất buồn và chưa biết sẽ bắt đầu cuộc sống của mình từ đâu. Đúng lúc đó, anh đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ tận tình từ những người thân, tổ dân phố, các hội đoàn thể tạo điều kiện cho anh tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, buôn bán nước giải khát... Trong quá trình sinh sống ở địa phương, anh đã cùng  công an truy bắt nhiều đối tượng trộm cắp, gây rối trật tự công cộng...

Cũng như anh Tại, anh Linh quê ở phường Bình Thuận, Quận Hải Châu (Đà Nẵng), thường trú phường Nghĩa Chánh, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương làm nghề xe ôm ở Bến xe Quảng Ngãi. Trong thời gian này, anh đã cùng công an phường truy bắt nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc, trộm cắp. Trong đó, năm 2013, anh đã tham gia bắt 1 tên cướp trên đường Đinh Tiên Hoàng, bàn giao đối tượng cùng tang vật là máy tính xách tay...

Cộng đồng trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng cho rằng: Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong đó, TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, phân công cán bộ, những người có điều kiện, nhiệt tình phối hợp gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng này. Theo đó, thành phố tạo điều kiện cho 13 người vay vốn làm ăn; giới thiệu việc làm cho 50 người, nâng số người có việc làm lên trên 200 người... Cũng theo ông Hoàng, một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định việc người CHXAPT sớm tái hòa nhập cộng đồng là việc giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện giải quyết việc làm, thu nhập cho người CHXAPT. Đó là điều kiện cần và đủ để giúp họ có đủ tự tin hòa nhập cộng đồng. Theo đó, các cấp, ngành trong thành phố đã có nhiều hình thức gặp gỡ, giúp đỡ học nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn hỗ trợ sản xuất...

Theo Đại tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi: Để phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lực lượng công an cơ sở sau khi làm các thủ tục tiếp nhận đã thường xuyên gặp gỡ, nắm tình hình, giáo dục, giúp đỡ, động viên đối với từng người CHXAPT. Đối với người có phấn đấu tốt, chúng tôi động viên kịp thời; trường hợp còn khó khăn, vướng mắc thì chủ động đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp các tổ chức đoàn thể, kịp thời giải quyết, giúp đỡ họ tiến bộ.

Bá Sơn
 


.