Phòng chống tệ nạn xã hội: Cần có những biện pháp quyết liệt hơn

02:06, 28/06/2010
.

(QNg) - Có thể thấy rằng, tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng rất xấu đến xã hội. Thế nhưng việc triệt phá tận gốc các đường dây này xem ra còn quá ít so với mức độ "lây lan" và ảnh hưởng của nó. Vì thế tỉnh ta cần phải có biện pháp quyết liệt đối với các tệ nạn xã hội này.    
                                                                       
* Từ các vụ triệt phá các ổ tệ nạn xã hội...

Từ khi KKT Dung Quất và Nhà máy Lọc dầu hoạt động, thì những làng quê ở khu vực này "mở mày mở mặt" hơn  trước. Ẩn trong vẻ hào nhoáng ấy là các nhà nghỉ, nhà hàng, quán karaoke mọc lên như nấm.

Vào lúc 20h30’ ngày 30/10/2009, lực lượng cảnh sát đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ Minh Phúc, bắt quả tang 2 gái mại dâm Phạm Thị Y (1985) quê ở tỉnh Kon Tum và Phạm Thị Thu S (1985) quê ở Đức Phổ đang bán dâm cho khách. Đấu tranh tại chỗ cô Phạm Thị Y khai nhận, khi khách có nhu cầu mua dâm,  thì bà Minh hoặc bà Lý gọi Y. lên cho khách xem "hàng", nếu khách "OK" là Y xuống phòng "vui vẻ" cùng khách.
 
Mỗi lần như thế khách trả 200.000 đồng, gái bán dâm sẽ đưa lại cho nhà nghỉ từ 50.000đ đến 80.000đ. Còn Phạm Thị Thu S khai nhận mình ở nhà trọ bên ngoài, khi nào nhà nghỉ Minh Phúc gọi thì sẽ đến phục vụ.
 
Lực lượng công an lập biên bản vi phạm tại nhà nghỉ Hoa Pơ Lang.
Lực lượng công an lập biên bản vi phạm tại nhà nghỉ Hoa Pơ Lang.

Từ đầu năm đến nay ngoài vụ bắt mại dâm nói trên, quần chúng nhân dân trong tỉnh xôn xao, bàn tán nhiều về hàng loạt vụ đánh bạc, đá gà, số đề, tệ nạn ma tuý và tệ nạn mại dâm đã bị các lực lượng công an bắt giữ. Bởi hiện nay tệ nạn này mọc lên rất nhiều, có tổ chức và thậm chí, không chỉ có nam giới, mà cả nữ giới và cán bộ, giáo viên cũng tham gia trực tiếp vào các trò đánh bạc, số đề.
 
Điển hình như đầu năm 2010, Công an huyện Đức Phổ đã tổ chức bắt quả tang tại phòng Karaoke nhà bà Nguyễn Thị Điệp (40 tuổi) ở thôn La Vân, xã Phổ Thạnh đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài 52 lá. Tham gia là 7 con bạc nữ đang sát phạt lẫn nhau. Hay vụ đánh bạc vào lúc 21h30’ ngày 6/2/2010 bị Công an huyện Ba Tơ triệt phá.  Khi bị bắt đã lộ ra các con bạc là các cán bộ nhiều ngành y tế, truyền thanh, cán bộ lãnh đạo UBND xã... 
 
Đây là vụ đánh bạc thứ hai Công an huyện Ba Tơ triệt phá trong 10 ngày qua dịp trấn áp tội phạm trong Tết Canh Dần và cả hai vụ đều có cán bộ công chức tham gia. Không chỉ có các trường hợp nói trên, mà khi nói đến tệ nạn thì hiện đã biến tướng đến 1001 cách khác nhau.

... Đến thủ đoạn của các đường dây tệ nạn xã hội

Qua tìm hiểu của chúng tôi, thì hầu như tệ nạn xã hội nào cũng được các đối tượng cầm đầu tổ chức ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt trong thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng lừa số đề qua điện thoại. Một sĩ quan công an cho hay, thủ đoạn lừa ở đây là chúng tham khảo qua danh bạ điện thoại, rồi gọi điện đến cho chủ thuê bao các số điện thoại ấy, dùng lời ngon ngọt nói là quen biết trước với gia đình, nên có mối làm ăn là "giúp" nhau.
 
Sau đó bọn lừa đảo xưng là mình móc ngoặc được với các công ty xổ số kiến thiết, nên biết chắc số đề ra "con gì" và bảo chủ thuê bao điện thoại bỏ tiền túi ra đánh số ấy, rồi gửi vào tài khoản mà các đối tượng này cho biết. Vì hám lợi, hàng loạt người đã bị chúng lừa. Theo nguồn tin từ công an các đối tượng này là người trong tỉnh, có một số trường hợp là ngoài tỉnh, hiện đang được cơ quan chức năng "chăm sóc".

Nguồn tin từ Công an tỉnh  cho biết: Nhiều đường dây hoạt động cờ bạc có tổ chức và rất tinh vi. Chẳng hạn như vụ bắt ổ đánh bạc 15 đối tượng ở một rừng keo thuộc thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ (Bình Sơn) vào chiều ngày 14/3/2010, do Võ Văn Long (1970) quê xã Bình Chương cầm đầu. Ổ đánh bạc này đã tổ chức dựng trại, câu điện thắp sáng và phục vụ ăn uống tận nơi. Có thời điểm hàng chục con bạc trực tiếp nằm sòng sát phạt và hàng trăm đối tượng thi nhau cá cược vòng ngoài (chưa kể hằng đêm những tay bạc "bự" đi cả ô tô đến tham gia).
 
Bọn chúng không đánh bạc một chỗ, mà di chuyển địa điểm liên tục, mỗi nơi chơi mấy giờ đồng hồ là tìm nơi lập "đại bản doanh" mới. Ổ bạc này đã chuyển từ huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh rồi mới bị bắt ở Bình Sơn. Những nơi chúng "hạ trại" là những con đường độc đạo, hiểm trở và luôn cắt người canh gác, đề phòng công an ập đến bắt.
 
Thực tế là khi đánh bạc ở các sòng lớn, các đối tượng cầm đầu luôn có "đầu gấu" bảo vệ, sẵn sàng đánh trả các toán du côn đến quấy rối; hoặc chống đối người thi hành công vụ. Ngoài ra các con bạc còn làm cò mồi đưa các con mồi đến, rồi "lột sạch" của họ. Sau đó, kẻ cò mồi và chủ sòng chia nhau khoản tiền này.

Điều nhức nhối mà qua quá trình tìm hiểu chúng tôi biết được là không chỉ ở các đường dây số đề, đánh bạc, mà trong các đường dây mại dâm hiện nay xuất hiện nhiều tình trạng đáng lo ngại. Đó là các chủ chứa chăn dắt những thiếu nữ còn tuổi vị thành niên. Điển hình như vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 10/5/2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh) bắt vụ mại dâm tại nhà nghỉ Hoa Pơ Lang ở tổ 12, phường Nghĩa Lộ.
 
Chủ chứa  là Trương Thị Mai (1965) luôn đưa người lên các huyện miền núi, rồi tìm các thiếu nữ tuổi đời khoảng 15-20 đưa về nói là "bán cà phê" với mức lương hấp dẫn. Bà chủ chứa này còn cho các thiếu nữ đồng bào dân tộc thiểu số mượn tiền gửi về gia đình, mua quần áo đẹp, rồi sau đó ép họ bán dâm. Khi đã vào "tròng", những sơn nữ đành "nhắm mắt đưa chân".
 
Thêm vào đó má mì Trương Thị Mai còn quản lý các sơn nữ rất chặt chẽ, nhiều trường hợp muốn trốn thoát nhưng không được. Hiện bà Mai đã bị công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội danh mà cơ quan điều tra đã bắt quả tang. Một sĩ quan công an còn cho chúng tôi hay, qua công tác trinh sát có không ít nơi các chủ chứa cũng thực hiện theo "chính sách" như má mì Trương Thị Mai.

Có thể thấy rằng, tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng rất xấu đến xã hội. Thế nhưng việc triệt phá tận gốc các đường dây này xem ra còn quá ít so với mức độ "lây lan" và ảnh hưởng của nó. Vì thế tỉnh ta cần phải có biện pháp quyết liệt đối với các tệ nạn xã hội này.

 

*Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH: Trong 5 năm (2006 - 2010), Công an tỉnh đã triệt phá 34 vụ và bắt giữ, xử lý 164 đối tượng vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội. Trong đó chúng tôi đã đề nghị truy tố 23 vụ/28 đối tượng; xử lý hành chính 10 vụ/134 đối tượng.

Khi các vụ việc xảy ra,  cơ quan điều tra đều xử lý nghiêm minh và thích đáng  đối với các đối tượng cầm đầu các đường dây tệ nạn xã hội. Tuy nhiên vì không phải là án nghiêm trọng, nên mức án đối với tội phạm này thường trên dưới 3 năm tù giam.

*Bà Tôn Thị Thu Trinh - Trưởng Phòng tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH:
Khi phối hợp với các ngành đi kiểm tra ở các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, chúng tôi thấy có các thiếu nữ chưa đến tuổi lao động đang phục vụ phòng và lao động tạp vụ ở đây.

Tuy nhiên để xác định các em có bán dâm hay lâm vào các tệ nạn khác hay không thì rất khó xác định, vì với các hành vi này chỉ có bắt quả tang mà thôi. Còn đối với tệ nạn ma tuý hay gái mại dâm sau khi được cai nghiện, giáo dục bắt buộc tại các trung tâm, khi trở về nhà thì địa phương nên tạo điều kiện, để họ tái hoà nhập cộng đồng.

*Bà Lê Thị Tường Vy - Cán bộ UBMTTQVN xã Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi): Lâu nay địa bàn phường chúng tôi quản lý rất nhiều đối tượng tệ nạn xã hội. Để đưa các đối tượng này trở lại cuộc sống đời thường, phường chúng tôi đã làm mọi cách để giúp đỡ như: Vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quần chúng nhân dân hỗ trợ gạo, tiền, xây dựng nhà, cho mượn vốn sắm phương tiện làm ăn, giúp chị em từng lâm vào tệ nạn xã hội vượt qua khó khăn trước mắt, vươn lên trong cuộc sống.

Chúng tôi thấy rằng đây cũng là cách làm hiệu quả góp phần làm giảm đi tệ nạn xã hội hiện nay.

*Bà Lê Thị Lan - tổ 9, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi):
Đã lâm vào làm "ma" của các loại tệ nạn nói trên thì hầu như ai cũng có những kết cục buồn: Vợ con ly tán, gia đình tan vỡ, thậm chí bị tù tội.

Chúng tôi rất mong chính quyền và các ngành, các cấp giúp cho những người mắc các tệ nạn xã hội không còn mặc cảm với cộng đồng KDC, trở lại hoàn lương, có việc làm, thu nhập để ổn định cuộc sống và đó là con đường hay nhất mau tránh được các loại tệ nạn xã hội khác.



P.A

.