Sáng 3/1, ghi nhận 125 ca Covid-19

08:01, 03/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 3/1, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận thâm 125 ca Covid-19, trong đó có 104 ca cộng đồng.
[links()]
Có 35 ca được ghi nhận qua sàng lọc trong doanh nghiệp, gồm 23 ca là công nhân Công ty TNHH May VINATEX, Cụm Công nghiệp La Hà, 6 ca là công nhân Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, 6 ca là công nhân Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam. Huyện Bình Sơn có 18 ca cộng đồng, gồm 4 ca ở xã Bình Nguyên, 4 ca ở xã Bình Mỹ, 2 ca ở xã Bình Chánh, 2 ca ở xã Bình Trung, 2 ca ở xã Bình Chương, 2 ca ở xã Bình Trị, 1 ca ở xã Bình Long, 1 ca ở xã Bình Đông.
Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.
Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.
Huyện Sơn Tịnh có 11 ca, trong đó 4 ca ở xã Tịnh Phong, 3 ca ở xã Tịnh Sơn, 2 ca ở xã Tịnh Bình, 1 ca ở xã Tịnh Minh, 1 ca ở xã Tịnh Thọ. TP.Quảng Ngãi có 14 ca, gồm 3 ca ở phường Trần Phú, 2 ca ở phường Chánh Lộ, 2 ca ở phường Nghĩa Lộ, 2 ca ở phường Quảng Phú, 1 ca ở phường Lê Hồng Phong, 1 ca ở phường Trương Quang Trọng, 1 ca ở xã Tịnh Khê, 1 ca ở xã Nghĩa Hà, 1 ca ở xã Nghĩa An.
 
Huyện Tư Nghĩa có 8 ca ở xã Nghĩa Điền, 4 ca ở xã Nghĩa Kỳ, 2 ca ở xã Nghĩa Phương, 1 ca ở xã Nghĩa Thuận, 1 ca ở xã Nghĩa Thắng, 1 ca ở xã Nghĩa Trung, 1 ca ở xã Nghĩa Thương. Huyện Nghĩa Hành có 2 ca ở xã Hành Đức, 1 ca ở xã Hành Phước. TX.Đức Phổ có 2 ca ở xã Phổ Thuận. Huyện Trà Bồng có 1 ca ở xã Trà Bình, 1 ca ở xã Trà Sơn. Huyện Sơn Hà có 1 ca ở xã Sơn Cao. Ngoài ra, còn có 12 bệnh nhân là các F1 khác đang cách ly tại nhà và 9 ca là người về từ vùng dịch.
 
Từ đầu năm 2021 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 6.212 ca Covid-19.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.