Sáng 11/1, ghi nhận 64 ca Covid-19 và 1 ca tử vong

07:01, 11/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/1, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 64 ca Covid-19 và 1 ca tử vong.
[links()]
Thành phố Quảng Ngãi ghi nhận 19 ca cộng đồng, gồm 2 ca ở xã Tịnh Hòa, 1 ca ở xã Tịnh Thiện, 2 ca ở phường Quảng Phú, 2 ca ở xã Tịnh Ấn Tây, 3 ca ở xã Nghĩa An, 1 ca ở xã Tịnh Châu, 1 ca ở phường Trần Hưng Đạo, 5 ca ở phường Lê Hồng Phong, 1 ca ở phường Nghĩa Chánh, 1 ca ở phường Chánh Lộ.
 
Huyện Bình Sơn có 16 ca, gồm 2 ca ở xã Bình Chương, 2 ca ở xã Bình Đông, 1 ca ở xã Bình Phước, 1 ca ở xã Bình Hòa, 2 ca ở xã Bình Nguyên, 1 ca ở xã Bình Thạnh, 2 ca ở xã Bình Châu, 1 ca ở xã Bình Trị, 2 ca ở xã Bình Trung, 1 ca ở xã Bình Khương, 1 ca ở thị trấn Châu Ổ. Huyện Sơn Tịnh có 12 ca gồm, 4 ca ở xã Tịnh Hà, 1 ca ở xã Tịnh Sơn, 6 ca ở xã Tịnh Phong và 1 ca ở xã Tịnh Bình.
Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.
Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.
Huyện Tư Nghĩa có 7 ca cộng đồng, gồm 1 ca ở xã Nghĩa Thuận, 1 ca ở xã Nghĩa Kỳ, 3 ca ở xã Nghĩa Phương và 2 ca ở xã Nghĩa Mỹ. Huyện Sơn Hà có 3 ca, gồm 2 ca ở xã Sơn Linh, 1 ca ở xã Sơn Hải. Huyện Mộ Đức có 1 ca ở xã Đức Lợi, 1 ca ở xã Đức Tân. Huyện Nghĩa Hành có 1 ca ở thị trấn Chợ Chùa. Ngoài ra, còn có 1 ca cách ly tại nhà, 1 ca sàng lọc tại cơ sở y tế và 2 ca là người về từ vùng dịch.
 
Sáng cùng ngày, Sở Y tế thông tin về 1 ca tử vong do Covid-19. Bệnh nhân 32 tuổi ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi), nhiễm vi rút SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, viêm phổi bội nhiễm nặng, hậu phẫu mổ lấy thai. Từ đầu năm 2021 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 7.625 ca Covid-19, trong đó có 32 ca tử vong.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.