Sáng 10/1, ghi nhận 74 ca Covid-19

07:01, 10/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/1, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 74 ca Covid-19, trong đó có 65 ca cộng đồng.
[links()]
Huyện Tư Nghĩa ghi nhận 13 ca cộng đồng, gồm 4 ca ở xã Nghĩa Phương, 1 ca ở xã Nghĩa Mỹ, 1 ca ở xã Nghĩa Hòa, 1 ca ở xã Nghĩa Kỳ, 1 ca ở thị trấn Sông Vệ, 1 ca ở xã Nghĩa Thắng, 4 ca ở thị trấn La Hà. Huyện Sơn Tịnh có 7 ca, gồm 1 ca ở xã Tịnh Hà, 2 ca ở xã Tịnh Thọ, 1 ca ở xã Tịnh Hiệp, 1 ca ở xã Tịnh Đông, 1 ca ở xã Tịnh Phong và 1 ca ở xã Tịnh Hà. Thành phố Quảng Ngãi có 14 ca, gồm 1 ca ở xã Tịnh Châu, 1 ca ở xã Tịnh Ấn Tây, 3 ca ở phường Quảng Phú, 1 ca ở phường Chánh Lộ, 2 ca ở phường Nghĩa Lộ, 1 ca ở xã Nghĩa An, 2 ca ở phường Trần Phú, 1 ca ở xã Tịnh Long và 1 ca ở xã Tịnh Khê.
Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp Realtime-PCR.
Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng phương pháp Realtime-PCR.
Huyện Bình Sơn có 19 ca, gồm 4 ca ở xã Bình Đông, 1 ca ở xã Bình Hải, 1 ca ở xã Bình Trung, 1 ca ở xã Bình Trị, 2 ca ở xã Bình Tân Phú, 2 ca ở xã Bình Thạnh, 6 ca ở xã Bình Chánh, 1 ca ở xã Bình Dương. Huyện Sơn Hà có 1 ca ở xã Sơn Hải, 1 ca ở xã Sơn Hạ. Huyện Minh Long có 1 ca ở xã Long Sơn, 1 ca ở xã Long Mai. Huyện Nghĩa Hành có 1 ca ở thị trấn Chợ Chùa, 1 ca ở xã Hành Nhân. Huyện Sơn Tây có 3 ca ở xã Sơn Mùa. Huyện Mộ Đức có 2 ca ở xã Đức Thắng. Thị xã Đức Phổ có 1 ca ở xã Phổ An. Huyện Trà Bồng có 1 ca ở xã Trà Thủy.
 
Ngoài ra, còn có 5 ca đang cách ly tại nhà và 4 ca là người về từ vùng dịch. Từ đầu năm 2021 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 7.432 ca Covid-19.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.