Tối 30/12, ghi nhận 71 ca Covid-19 và 1 ca tử vong

09:12, 30/12/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Tối 30/12, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận 71 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên 140 ca.
[links()]
Trong các ca vừa ghi nhận, có 64 ca bệnh cộng đồng. Cụ thể, huyện Bình Sơn có 25 ca, gồm 4 ca ở xã Bình Minh, 2 ca ở xã Bình Phước, 4 ca ở xã Bình Thuận, 4 ca ở xã Bình Chương, 4 ca ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, 3 ca ở xã Bình Hòa, 2 ca ở thị trấn Châu Ổ, 1 ca ở xã Bình Long và 1 ca ở xã Bình Trung.
 
TP.Quảng Ngãi có 1 ca ở phường Nghĩa Lộ, 1 ca ở phường Lê Hồng Phong, 1 ca ở xã Tịnh Châu, 1 ca ở xã Tịnh Khê, 1 ca ở xã Tịnh Thiện. Huyện Sơn Tịnh có 1 ca ở xã Tịnh Hà, 1 ca ở xã Tịnh Trà và 9 ca đều ở trọ tại thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong. Trong đó, 8 ca là công nhân Công ty TNHH Trâm Nam và 1 ca là công nhân Công ty TNHH Millenium.
Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.
Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.
 
Huyện Tư Nghĩa có 1 ca ở xã Nghĩa Kỳ, 1 ca ở xã Nghĩa Thắng và 1 ca ở xã Nghĩa Điền. Huyện Mộ Đức có 2 ca cộng đồng ở xã Đức Chánh. TX.Đức Phổ có 1 ca ở xã Phổ Cường và 1 ca ở phường Phổ Văn. Huyện Nghĩa Hành có 1 ca ở xã Hành Thịnh. Huyện Trà Bồng có 9 ca ở thị trấn Trà Xuân, 3 ca ở xã Trà Bùi và 3 ca ở xã Trà Sơn. Ngoài ra, còn có 6 ca bệnh đang cách ly tại nhà và 1 ca là người về từ vùng dịch Covid-19.
 
Tối cùng ngày, Sở Y tế thông tin về 1 ca tử vong do Covid-19. Bệnh nhân 83 tuổi ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), nhập viện vào ngày 23/12 với chẩn đoán nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trên nền bệnh tai biến mạch máu não, tăng huyết áp. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh chuyển nặng và bệnh nhân tử vong vào sáng 30/12. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi từ đầu năm 2021 đến nay là 5.635 ca, trong đó có 26 ca tử vong.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.