Nâng cao chất lượng dân số

10:12, 28/12/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, công tác dân số khi chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) sang nội dung Dân số và Phát triển (DS&PT) đã gặp không ít thách thức. Song, với nỗ lực của ngành DS, nhất là sự nhiệt tình, tích cực và trách nhiệm của đội ngũ thực hiện công tác DS cơ sở và cộng tác viên tại các xã, phường, thôn đã thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân, góp phần vào thành công của công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới.
[links()]
Hướng về Tháng hành động và ngày dân số
 
Nhân Tháng hành động vì DS và Ngày Dân số Việt Nam (26.12), Ban Chỉ đạo Công tác DS-KHHGĐ huyện Minh Long đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Chính phủ về công tác DS trong tình hình mới cho 60 đại biểu trên địa bàn huyện.  
Diễn đàn
Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường" được tổ chức tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.
Trưởng phòng Dân số (Trung tâm Y tế huyện Minh Long) Lê Vũ Lương cho biết: Nhằm góp phần giúp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường kiến thức, kỹ năng trong việc lồng ghép nghị quyết, kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược DS, Ban Chỉ đạo huyện đã triển khai báo cáo tình hình thực hiện công tác DS thời gian qua, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới truyền thông, vận động về DS, phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ DS...
 
Nhân dịp này, huyện Trà Bồng đã tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ tại các xã, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phụ nữ độ tuổi sinh đẻ thực hiện KHHGĐ. Còn huyện Bình Sơn tổ chức truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh tại các trường THCS, THPT trên địa bàn. Tính đến tháng 12, toàn huyện Bình Sơn đã ra mắt 111/120 thôn và 9/22 xã đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên...
 
Thực hiện mục tiêu trọng tâm dân số và phát triển
 
Năm 2020, thực hiện Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phối hợp triển khai đề án tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện Mộ Đức, Ba Tơ tổ chức nói chuyện chuyên đề về sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh cho các cán bộ các khoa, phòng, trạm y tế cấp xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ. Đối với Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua đã duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên, bạn gái tiêu biểu tại 173 xã, phường, thị trấn, thu hút gần 12.000 người tham dự. Các địa phương đã tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng gia đình có 2 con một bề là nữ thành đạt trong sản xuất, kinh doanh và nuôi dạy con tốt.
 
Bên cạnh đó, ngành DS duy trì sinh hoạt nhóm định kỳ, tư vấn trực tiếp, góc truyền thông, cung cấp tài liệu, tờ rơi... thu hút 23.751 người trên địa bàn tỉnh tham dự tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Năm 2020, Chi cục DS-KHHGĐ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, phát hành 2.500 bản phụ trang thông báo nội bộ về công tác DS&PT trong tình hình mới, nhằm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh thực hiện chuyên đề về DS&PT cho 11 lớp trung cấp chính trị; phối hợp với LĐLĐ tỉnh truyền thông công tác DS&PT, chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại KCN VSIP Quảng Ngãi; phối hợp với Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường" và truyền thông công tác DS-KHHGĐ cho đoàn viên, thanh niên. 
 
Nhằm góp phần nâng cao sức khỏe người cao tuổi, các huyện Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Tây đã tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi. Đồng thời, duy trì tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám và cấp thuốc miễn phí cho 31.138 lượt người cao tuổi...
 
Bài, ảnh: H.THẢO
 
 
 

 


.