Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi kỷ niệm 10 năm hoạt động

09:11, 30/11/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 30.11, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động và kỷ niệm 10 năm thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh (2008-2018). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 
Từ khi được thành lập đến nay, Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi ngày càng phát triển toàn diện trong công tác chăm sóc và điều trị, tạo được niềm tin và uy tín trong nhân dân. Hiện bệnh viện có quy mô 80 giường bệnh, 110 cán bộ, nhân viên với 15 bác sĩ. Mỗi năm, số lượng bệnh nhân đến khám điều trị ngoại trú và nội trú ngày càng tăng. 
 
Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng số lượt người đến khám ngoại trú tại bệnh viện là gần 49 nghìn, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2009. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện cũng ngày càng tăng với hơn 1.800 người trong 9 tháng đầu năm 2018.

 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh đón nhận bằng khen của UBND tỉnh
Bệnh viện Tâm thần tỉnh đón nhận bằng khen của UBND tỉnh
 
 
Ngoài công tác điều trị tại bệnh viện, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng luôn được quan tâm, chú trọng. Giai đoạn 2009-2018, bệnh viện triển khai toàn bộ 184 xã, phường thực hiện chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, đạt tỷ lệ 100%.
 
Tổng số khám bệnh tại tuyến cơ sở đạt hơn 340 nghìn lượt người. Trong 10 năm qua, kết quả điều trị của bệnh nhân luôn duy trì ổn định. Tỷ lệ bệnh nhân ổn định cao với 81,2%. Bệnh nhân tái phát 9,7%, bệnh nhân gây rối 19%.
 
Tại hội nghị, Bệnh viện Tâm thần tỉnh cũng đặt ra kế hoạch, mục tiêu trong hoạt động 10 năm tiếp theo. Cụ thể, kiện toàn công tác tổ chức của bệnh viện phù hợp quy mô bệnh viện 120 giường nội trú năm 2022 và 140 giường nội trú năm 2026. Phát hiện và can thiệp sớm các rối loạn tâm thần ở trẻ em và vị thành niên. Xây dựng đề án thành lập Khoa Tâm thần cấp tính vào năm 2020…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần làm việc tận tụy của cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Tâm thần tỉnh trong 10 năm qua. Bệnh viện là một trong những cơ sở y tế được người bệnh trong tỉnh đánh giá hàng đầu về y đức và chuyên môn.
 
Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bệnh viện thực hiện đúng với kế hoạch đã đề ra đối với công tác y tế trong 10 năm tới. Trong đó, chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân tự kỷ. Đồng thời, phát triển mạnh mẽ hệ thống y tế cơ sở để góp phần phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh nhân ở cộng đồng…
 
Dịp này, Bệnh viện Tâm thần đón nhận bằng khen của UBND tỉnh nhân kỷ niệm 10 năm thu dung bệnh nhân điều trị nội trú. Sở Y tế tặng giấy khen cho 11 tập thể, 25 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác thu dung bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần trong 10 năm.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.