Bệnh tay chân miệng bùng phát tại miền Nam

02:05, 05/05/2015
.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, số ca bệnh tay chân miệng nhập viện là 508 ca, tăng 47% so với tháng trước.

 

Các bệnh nhi điều trị bệnh tay chân miệng tại Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. (Ảnh: VOV)
Các bệnh nhi điều trị bệnh tay chân miệng tại Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. (Ảnh: VOV)
 
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, mỗi tuần có khoảng 70 - 80 ca nhập viện nghi mắc  tay chân miệng. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, khoảng 50 ca nhập viện mỗi tuần. Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng ghi nhận khoảng 20 ca/ngày nhập viện điều trị tay chân miệng.
 
Theo đại diện sở Y tế TP.HCM, để phòng chống bệnh tay chân miệng nên vệ sinh sạch sẽ nhà cửa và tập thói quen thường xuyên rửa tay cho cả người lớn, trẻ con.
 
Nếu trẻ bị tay chân miệng có triệu chứng: run tay, run chân nhiều, đi đứng loạng choạng, giật mình hai lần trong vòng 30 phút, tay chân níu lại chắc chắn là biến chứng. Trong những trường hợp da nổi bỏng, mạch nhanh, huyết áp cao, thở mệt là biến chứng rất nặng, phải đưa ngay đến bệnh viện.
 
 

Theo VTV

 

.