WHO xác nhận thêm các ca nhiễm virus giống SARS

01:10, 05/10/2013
.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa thông báo phát hiện thêm 6 ca nhiễm virus corona, hay còn gọi Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) tại Saudi Arabia, nâng tổng số ca truyền nhiễm loại virus nguy hiểm này trên toàn cầu lên con số 136 người.
 

Hình ảnh virus corona dưới kính hiển vi (Ảnh: Press TV)
Hình ảnh virus corona dưới kính hiển vi (Ảnh: Press TV)



Tổ chức Y tế thế giới ngày 4/10 xác nhận, 6 trường hợp nhiễm virus corona mới được phát hiện đều đến từ khu vực Riyadh, trong độ tuổi từ 14 đến 79 tuổi, trong đó có 3 nữ giới và 3 nam giới. Trong số những ca nhiễm mới, 3 trường hợp trước đó có tiếp xúc với những người nhiễm virus này.

Được biết, Hội chứng hô hấp Trung Đông xuất hiện đầu tiên vào tháng 9/2012. Virus mới có họ hàng với loại virus gây nên Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) xuất phát từ Trung Quốc lan ra khắp Đông Nam Á.

Giống như SARS, virus corona gây nên các triệu chứng như ho, sốt, viêm phổi, thậm chí gây suy thận và dẫn tới những biến chứng nguy hiểm./.
 


Theo Phương Anh/VOV


.