Sữa Fonterra của New Zealand có thể gây độc

05:08, 04/08/2013
.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Công ty sữa lớn nhất của New Zealand là Fonterra hôm 3/8 đã công bố rằng trong một số sản phẩm sữa của họ có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc. Ngay sau đó, chính quyền New Zealand đã thông báo thu hồi gần 1.000 tấn sản phẩm sữa tại 7 quốc gia.
 

Chính quyền New Zealand đã thông báo thu hồi gần 1.000 tấn sản phẩm sữa tại 7 quốc gia. ảnh: EPA
Chính quyền New Zealand đã thông báo thu hồi gần 1.000 tấn sản phẩm sữa tại 7 quốc gia. ảnh: EPA


Ngộ độc botulus là căn bệnh nặng với đặc trưng gây nguy hại cho hệ thần kinh, có thể tử vong do tê liệt tim hoặc hệ hô hấp. Sản phẩm Fonterra có thể chứa vi khuẩn đang sử dụng làm sữa bột dành cho trẻ em.

Fonterra là công ty sữa lớn thứ tư thế giới, với doanh thu hàng năm khoảng 16 tỷ USD. Thông tin trên là một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp sữa của New Zealand và gây thiệt hại lớn đến kinh tế của nước này./.



Theo Tin tức/TTXVN


.