Phát hiện cơ chế tế bào ung thư di căn

02:06, 18/06/2013
.

Nhóm nghiên cứu tại Anh vừa phát hiện một cơ chế khiến tế bào ung thư bám lấy tế bào khỏe mạnh để phát tán khắp nơi trong cơ thể người bệnh, theo Daily Telegraph ngày 17.6.
 

Tế bào ung thư - Ảnh: Shutterstock
Tế bào ung thư - Ảnh: Shutterstock

Đó là phát hiện của các nhà khoa học tại Đại học London (Anh). Họ cho rằng, có thể ngăn chặn cơ chế này khá dễ dàng để giữ tế bào ung thư tại vị trí ban đầu.

Người bệnh chủ yếu tử vong vì những khối u thứ phát, tức những khối u được phát triển từ các khối u ác tính đầu tiên.

Những khối u thứ phát này có thể di chuyển và định cư ở những bộ phận quan trọng của cơ thể như phổi hay não, theo Giáo sư Roberto Mayor, người đứng đầu nhóm nghiên cứu.

Các tế bào ung thư khiến cho tế bào khỏe mạnh “bắt chước” chúng và trở thành tế bào ung thư. Và như vậy, chúng ta chỉ cần phát triển các loại thuốc can thiệp sự tương tác này, Giáo sư Mayor bổ sung.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng tế bào phôi thai của ếch và cá ngựa vằn, sau đó quan sát sự tương tác giữa các tế bào ung thư và tế bào khỏe mạnh để đưa ra kết luận trên.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Nature Cell Biology.



Theo Đức Trí/Báo Thanh Niên


.