(QNĐT)- Từ đầu tháng 5, Luật phòng chống tác hại thuốc lá bắt đầu có hiệu lực ở nước ta, nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc khói thuốc cho cộng đồng. Thế nhưng, để việc thực hiện quy định này một cách có hiệu quả còn lắm gian nan.
Luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định: Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm cơ sở y tế, giáo dục…
Khi quy định này có hiệu lực, không ít bậc phụ huynh tỏ ra vui mừng khi có thể hạn chế được tình trạng con em mình hút thuốc ngoài xã hội. Anh Nguyễn Văn Hùng- ngụ phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi chia sẻ: Tôi là người biết rất rõ về tác hại của thuốc lá nên lúc nào cũng lo sợ đứa con trai đang giai đoạn phát triển của mình tập tành hút thuốc sau lưng bố mẹ.
Luật phòng chống tác hại thuốc lá sẽ ngăn chặn tình trạng trẻ em dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá? |
“Khi có thông tin về luật phòng chống thuốc lá, tôi thêm yên tâm vì nghĩ rằng việc hút thuốc của học sinh bây giờ không chỉ là trách nhiệm của ba mẹ, nhà trường mà còn được xã hội, nhà nước quản lý”- anh Hùng phấn khởi nói.
Tuy nhiên có mặt tại các cổng trường THPT trên địa bàn tỉnh, mọi người dễ dàng bắt gặp cảnh tượng các nam sinh ngồi tụm năm, tụm bảy ở các quán nước gần trường phì phèo thuốc lá. Người đi đường chứng kiến cảnh này cũng chỉ nhăn mặt, tỏ thái độ khó chịu rồi im lặng bỏ đi.
Khi được hỏi về quy định cấm trẻ em dưới 18 tuổi hút thuốc, thì bạn L.V.N (16 tuổi) ngây ngô nói: Việc cấm hút thuốc thì nhà trường, phụ huynh đã cấm từ lâu rồi. Nhưng bản thân em thì vẫn giấu ba mẹ hút thuốc như thường, vì lúc đầu bạn bè rủ hút rồi hút quen luôn. Nhưng có luật cấm và quy định xử phạt thì bây giờ mới biết.
Đó không chỉ là suy nghĩ của nam sinh L.V.N, mà là suy nghĩ chung của hầu hết các học sinh cấp 2, cấp 3 đang tập tành hút thuốc. Với tư tưởng “mình hút thuốc lén lút, chẳng ai biết ngoài bạn bè thì có sao đâu!”, hằng ngày, các em vẫn đưa vào cơ thể một lượng nicotin độc hại từ khói thuốc.
Tình trạng mua bán thuốc lá còn rất phổ biến, khiến cho việc nghiêm cấm bán thuốc cho trẻ em dưới 18 tuổi rất khó quản lý. |
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Huy- Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết: “Trước mắt, thanh tra sở Y tế sẽ nhắc nhở những trường hợp, nơi vi phạm. Nếu tái phạm, thanh tra sẽ tiến hành xử phạt. Để luật thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc vào ý thức của người dân”- ông Huy nói.
Như vậy, trong khi các cơ quan chức năng còn đang tìm phương án tối ưu để đưa các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá vào cuộc sống thì xem ra, việc hút thuốc lá vẫn là thói quen khó bỏ. Luật đã có hiệu lực, nhưng nhiều người vẫn phân vân không biết áp dụng thế nào. Phạt ai. Ai phạt?.
Ngày 31-5 hàng năm là Ngày thế giới không hút thuốc lá
|
Bài, ảnh: Thanh Phương