(QNg) - Bảo hiểm y tế học sinh (BHYT HS) không còn là hoạt động mang tính tự nguyện, mà đã trở thành hình thức bắt buộc theo quy định của Luật BHYT kể từ ngày 1/1/2010. Ở Quảng Ngãi, bên cạnh nhiều cách làm hay, thì vẫn còn không ít vấn đề đáng phải bàn xoay quanh BHYT HS.
Từ niềm vui ở cơ sở…
Cách đây vài năm nhắc đến BHYT HS thì các bậc phụ huynh lắc đầu không tham gia. Căn nguyên của vấn đề là người dân nhận thức chưa "đúng tầm" ý nghĩa của việc tham gia BHYT, nhất là đối với đối tượng học sinh. Nay thì tầm nhận thức của người dân về tham gia BHYT HS nhìn chung được nâng lên đáng kể. Kết quả làø mỗi năm tỉnh ta có khoảng 160.000 HS tham gia BHYT (70% HS toàn tỉnh). Nhiều hộ dân mặc dù đời sống kinh tế không mấy khá giả, thế nhưng đã chắt chiu để mua BHYT cho con cắp sách đến trường. Họ mua BHYT cho con chẳng phải để chờ được thanh toán chi phí khám-chữa bệnh (KCB), mà mua với dòng suy nghĩ tích cực là nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm.
Tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi và cũng là trách nhiệm của học sinh. |
Đối với những gia đình khó khăn về kinh tế, nếu chẳng may con cái bị ốm nặng thì thẻ BHYT có giá trị lớn. Nhiều bậc phụ huynh hạnh phúc đến rơi nước mắt khi con được hỗ trợ điều trị bệnh qua cơn hiểm nghèo, nhờ có thẻ BHYT. Đơn cử những trường hợp HS được hỗ trợ chi phí KCB với khoản tiền lớn như: Em Võ Tấn Anh (Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, huyện Nghĩa Hành): 120 triệu đồng; Võ Thị Hồng Thanh (Trường THCS Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) 78 triệu đồng; Nguyễn Sinh Công (Trường THPT BC Huỳnh Thúc Kháng, huyện Sơn Tịnh) 39 triệu đồng; Nguyễn Thị Bích Thi (Trường THPT số 1 Đức Phổ, huyện Đức Phổ) 32 triệu đồng…
BHYT HS chẳng những mang đến niềm vui cho bản thân HS tham gia, mà còn mang lại lợi ích thiết thực đối với toàn thể HS trong trường có HS tham gia BHYT (thông qua khoản kinh phí được trích lại để phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HS). Đến các trường có đông HS tham gia BHYT, chúng tôi đều bắt gặp nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt cán bộ-giáo viên và học sinh. Họ vui bởi lẽ các trường đều có phòng y tế với đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế đảm bảo chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.
Cô giáo Lê Thị Thông-Hiệu trưởng Trường THPT BC Huỳnh Thúc Kháng (Sơn Tịnh), phấn khởi cho biết: "Nhờ khoản kinh phí trích từ nguồn BHYT, nhà trường đã đầu tư xây dựng phòng y tế. Nhiều HS bị ốm như đau đầu, chóng mặt, cảm sốt… thì các em xuống phòng y tế và được nhân viên y tế chăm sóc chu đáo. BHYT là hoạt động có ý nghĩa to lớn, nên hễ phát động là 100% HS của trường tham gia".
…đến những bất cập cần tháo gỡ
Theo quy định của Luật BHYT (có hiệu lực từ 1/1/2010), BHYT HS không còn là hình thức tự nguyện, mà chuyển sang hình thức bắt buộc. Theo quy định của Luật BHYT mới ban hành thì, có một số thay đổi xoay quanh BHYT HS, cụ thể như: Mức phí tăng; không chi tiền hoa hồng cho người trực tiếp làm công tác thu ở trường… Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu BHYT HS trên địa bàn tỉnh. Cụ thể trong năm học 2009-2010 khi triển khai BHYT HS theo quy định của Luật BHYT, số lượng HS tham gia giảm so với trước.
Theo quy định của Luật BHYT, mức đóng đối với mỗi HS là 262.800 đồng. Tuy nhiên Nhà nước hỗ trợ 30%, nên giảm còn 183.960 đồng. Đối với đối tượng HS cận nghèo thì được giảm 50% mệnh giá thẻ (mức đóng 131.400 đồng/HS). Tham gia BHYT HS vừa là đảm bảo quyền lợi, vừa là trách nhiệm nhằm hướng đến thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Lợi ích mà thẻ BHYT mang lại đã trở nên quá "quen thuộc" trong đời sống nhân dân, nhất là đối với học sinh. Và đối với số đông người dân thì BHYT như là điều kiện không thể thiếu trong đời sống. Tuy vậy ở một số địa phương, một bộ phận người dân và cả các cán bộ chức năng do nhận thức còn hạn chế khi BHYT HS chuyển đổi từ hình thức tự nguyện sang bắt buộc.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở địa phương nào mà cán bộ chức năng có tinh thần trách nhiệm cao, thì địa phương đó thực hiện tốt BHYT HS (điển hình như huyện Đức Phổ cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai công tác BHYT HS). Đích thân Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tình hình thực hiện BHYT HS ở các trường học. Chính sự quan tâm chỉ đạo, sự kiên quyết vào cuộc của lãnh đạo huyện và nhiệt tình của cán bộ chức năng ở cơ sở, đã đẩy mạnh công tác BHYT HS ở Đức Phổ từ 43% lên trên 70% HS trong toàn huyện tham gia. Hiện nay Đức Phổ là một trong những địa phương thuộc vào hàng đầu trong tỉnh về triển khai thực hiện tốt BHYT HS. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng ở tỉnh và ở các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sớm đề ra giải pháp hữu hiệu, để năm học mới 2010-2011 cũng như những năm tiếp theo tỉnh ta thực hiện tốt BHYT HS.
Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ