,
Cập nhật lúc 16:17, Monday, 11/01/2010
Nguy cơ nhiễm “siêu vi trùng” trong bệnh viện
Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Queen, một trong những trường Đại học hàng đầu Canada, đã khám phá ra rằng, việc bệnh nhân phải sử dụng chung các vật dụng với các bệnh nhân khác trong một căn phòng có nhiều giường ở các bệnh viện làm tăng nguy cơ mắc phải các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Nền y học nói chung và cụ thể là các bệnh viện đã có những tiến bộ rất lớn trong thế kỷ 21, nhưng các căn phòng nhiều giường vẫn nằm trong bản thiết kế xây dựng của các bệnh viện.
Và với mỗi một người bệnh cùng phòng, bệnh nhân sẽ tăng thêm 10% rủi ro mắc các căn bệnh truyền nhiễm.
Tiến sĩ Zoutman, giáo sư của Đại học Queen, đã đưa ra đề nghị rằng các bệnh viện nên giảm bớt số lượng các bệnh nhân cùng phòng hoặc xây những phòng bệnh riêng cho từng bệnh nhân để hạn chế nguy cơ lây bệnh, đặc biệt tại các khu vực dành cho bệnh nhân bị bệnh cấp tính hoặc những bệnh truyền nhiễm cao.
Các nhà nghiên cứu cho rằng việc xây dựng các phòng bệnh riêng cho từng bệnh nhân thậm chí còn rẻ hơn chi phí điều trị đối với những bệnh nhân bị lây nhiễm từ người bệnh cùng phòng.
Nền y học nói chung và cụ thể là các bệnh viện đã có những tiến bộ rất lớn trong thế kỷ 21, nhưng các căn phòng nhiều giường vẫn nằm trong bản thiết kế xây dựng của các bệnh viện.
Và với mỗi một người bệnh cùng phòng, bệnh nhân sẽ tăng thêm 10% rủi ro mắc các căn bệnh truyền nhiễm.
Tiến sĩ Zoutman, giáo sư của Đại học Queen, đã đưa ra đề nghị rằng các bệnh viện nên giảm bớt số lượng các bệnh nhân cùng phòng hoặc xây những phòng bệnh riêng cho từng bệnh nhân để hạn chế nguy cơ lây bệnh, đặc biệt tại các khu vực dành cho bệnh nhân bị bệnh cấp tính hoặc những bệnh truyền nhiễm cao.
Các nhà nghiên cứu cho rằng việc xây dựng các phòng bệnh riêng cho từng bệnh nhân thậm chí còn rẻ hơn chi phí điều trị đối với những bệnh nhân bị lây nhiễm từ người bệnh cùng phòng.
Theo TNO
http://baoquangngai.com.vn/channel/2033/201001/Nguy-co-nhiem-sieu-vi-trung-trong-benh-vien-1924061/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
CÁC TIN KHÁC
WHO nâng mức báo động cúm heo lên cấp 5(30/04/2009)
Tích cực phòng chống dịch cúm lợn A H1N1(29/04/2009)
Những chiến binh hùng mạnh chống cholesterol(19/08/2009)
Tác dụng kỳ diệu của các cơ quan “thừa”(20/08/2009)
Lưu ý khi trẻ nằm phòng máy lạnh(19/08/2009)
Gần 1 triệu người mắc tiêu chảy mỗi năm(19/08/2009)
Hoạt động ngoài trời giúp trẻ giảm tật cận thị(23/07/2009)
Cúm lợn 2009: thông tin cần biết(30/04/2009)
,
,
,
,