Đại đa số các trường hợp nhiễm mới thuộc 4 nước bị tác động mạnh nhất bởi vi-rút cúm A/H1N1 là Mê-hi-cô (thêm 3 người chết và 244 ca nhiễm), Mỹ (2 người chết và 241 ca nhiễm), Ca-na-đa (221 ca nhiễm) và Nhật Bản có thêm 49 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm cúm A/H1N1 ở nước này lên 290.
Chiều tối ngày 21-5, Bộ Y tế đã tiếp tục có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và cúm A/H1N1.
Tại Việt Nam, trong ngày 20-5, 17 cửa khẩu đường không, đường bộ, đường thủy đã giám sát 15.859 hành khách nhập cảnh, trong đó có 340 hành khách từ Mỹ, 219 hành khách từ Mê-hi-cô và 3.751 hành khách từ các vùng có nguy cơ khác; phát hiện 3 trường hợp nghi ngờ (cửa khẩu Tân Sơn Nhất: 2, cửa khẩu Tây Ninh: 1). Như vậy, đến nay các cửa khẩu phát hiện 63 trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1, đã tổ chức cách ly và xét nghiệm kịp thời, kết quả đều âm tính với cúm A/H1N1.
Bộ Y tế nhận định, do lượng khách nhập cảnh vào Việt Nam lớn, trung bình mỗi ngày có khoảng 4.000-5.000 hành khách đến từ các khu vực có dịch. Lo ngại hơn, trong số những hành khách đó có thể có bệnh nhân cúm A/H1N1 nhưng chưa biểu hiện bệnh nên khó phát hiện để kiểm soát. Vì thế, nguy cơ dịch cúm A/H1N1 xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn.