Nữ công an hết lòng vì dân

05:02, 01/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Không quản ngại hiểm nguy, gian khó, Thiếu tá Trương Thị Minh Thư (39 tuổi) - Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. 
 
[links()]
 
Tổ trưởng tổ dân phố 6, thị trấn Trà Xuân Đoàn Thanh Cuộc chia sẻ,  tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn thời gian qua chuyển biến rõ rệt. Nhiều vấn đề về an ninh trật tự được đảm bảo, các tệ nạn như cờ bạc, lô đề, trộm cắp... đã được trấn áp quyết liệt, người dân rất yên tâm. Cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn, đặc biệt là đồng chí trưởng công an thị trấn luôn trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ. 
 
Thiếu tá Trương Thị Minh Thư thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Thiếu tá Trương Thị Minh Thư thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Thực hiện theo đề án bố trí lực lượng công an chính quy về xã, năm 2019, Thiếu tá Trương Thị Minh Thư - khi đó là đại úy, Phó đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT (Công an huyện Trà Bồng), được điều động về làm Phó Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân. Đến tháng 3/2020, đồng chí được bổ nhiệm làm Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân. Đồng chí Thư cùng với một đồng chí phó trưởng công an thị trấn và 4 công an viên, quản lý địa bàn rộng với gần 3.000 hộ, gần 9.000 nhân khẩu.
 
Thiếu tá Trương Thị Minh Thư cho hay, địa bàn thị trấn rộng, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện nên khối lượng công việc nhiều, phức tạp, trong khi lực lượng công an mỏng. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực hết mình, làm việc vì trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. 
 
Là người đứng đầu, đồng chí Thư luôn tiên phong gương mẫu. Tuy là nữ nhưng đồng chí luôn xông pha, thường xuyên xuống địa bàn, trực tiếp chỉ huy anh em thực hiện nhiệm vụ, đi sâu đi sát cơ sở, từ tuyên truyền vận động nhân dân đến đấu tranh trấn áp tội phạm.
 
Công an thị trấn Trà Xuân phối hợp với Công an huyện Trà Bồng liên tục lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Tính từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn thị trấn Trà Xuân đã xảy ra 132 vụ - 263 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội và đều được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật. Trong đó, có nhiều vụ án lớn như các vụ bắt quả tang đánh bạc, lô đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng trong các năm 2021, 2022. Sự quả cảm, quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã góp phần làm trong sạch địa bàn. 
 
Từ khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về cơ sở, đặc biệt là trưởng công an thị trấn trách nhiệm, làm việc hết mình, quyết liệt với tội phạm, tình hình an ninh trật tự ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân địa phương khen ngợi tinh thần, thái độ phục vụ của lực lượng công an thị trấn, đánh giá cao các hoạt động của công an trong việc phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong thời gian chống dịch Covid 19, triển khai làm căn cước công dân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến...
 
Thượng tá Lương Việt Long- Trưởng công an huyện Trà Bồng nhận xét, Thiếu tá Trương Thị Minh Thư luôn phát huy tốt phẩm chất của người công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, luôn thể hiện bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Những thành tích của đồng chí đã góp phần quan trọng giữ bình yên cuộc sống nhân dân, làm đẹp thêm hình ảnh người công an nhân dân. Tập thể Công an thị trấn Trà Xuân liên tục được lãnh đạo công an huyện thưởng nóng sau những chiến công.
 
Bài, ảnh: NHỊ PHƯƠNG
 
 

.