Sôi nổi Ngày hội Xuân yêu thương năm 2023

10:01, 14/01/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 14/1, tại xã Long Hiệp (Minh Long), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội “Xuân yêu thương" năm 2023; tặng quà Tết cho 145 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

[links()]

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tặng 145 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng cho 145 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trên địa bàn. 

những
Những phần quà được hỗ trợ kịp thời, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.  

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như khánh thành tuyến đường điện năng lượng mặt trời; khởi công xây dựng nhà nhân ái; khởi công khu vui chơi cho em; tập huấn ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, tặng sữa cho học sinh, thăm, tặng quà cho già làng; tổ chức Lễ hội mùa xuân thông qua các trò chơi dân gian, làm bánh, mứt Tết, trưng bày các gian hàng thanh niên với chủ đề "Sắc Xuân vùng cao"... 

Những món ăn đậm hương vị Tết cổ truyền được trưng bày tại Ngày hội.
Những món ăn đậm hương vị Tết cổ truyền được trưng bày tại ngày hội.

 

Tặng
Trao bảng tượng trưng hỗ trợ Mô hình bảo vệ môi trường cho Huyện đoàn.

 

Trung ương Hội tặng 30 thùng sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trung ương Hội tặng 30 thùng sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 

Khánh thành công trình thanh niên
Khánh thành tuyến đường điện năng lượng mặt trời. 

 

Sân chơi
Bàn giao khu vui chơi cho học sinh Trường Tiểu học Long Hiệp.

  

Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho anh Đặng Văn Thành, xã Long Hiệp.
Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho anh Đặng Văn Đạo, ở thôn Biểu Qua, xã Long Sơn. 

 

Thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách
Thăm và tặng quà Tết cho già làng Đinh Phiếu, thôn Hà Liệt, xã Long Hiệp.

Những hoạt động này đã góp phần cụ thể hóa và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của đoàn viên, hội viên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Tin, ảnh: T.TIÊN

 

.