Tuổi trẻ Công an tỉnh: Sẵn sàng hiến máu cứu người

02:04, 09/04/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên trong Câu lạc bộ (CLB) “Ngân hàng máu sống thanh niên Công an tỉnh” sẵn sàng hiến máu cứu người.

TIN LIÊN QUAN

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, cháu Hồ Văn Trang (9 tuổi), ở huyện Tây Trà bị suy tủy, thiếu máu trầm trọng, cần truyền gấp tiểu cầu. Nhận được tin, Phó Đội trưởng Phòng Tham mưu (Công an tỉnh), Đại úy Nguyễn Lê Văn Tiến tức tốc đến bệnh viện hiến tiểu cầu cứu cháu Trang qua khỏi cơn nguy kịch. Đó là lần hiến máu tình nguyện thứ 16 của đại úy Tiến.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.


Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống thanh niên Công an tỉnh, Đại úy Nguyễn Thị Thuận cho biết: CLB Ngân hàng máu sống thanh niên Công an tỉnh được thành lập năm 2012, nhằm mục đích kịp thời cung cấp nguồn máu cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và thân nhân CBCS khi cần.

Ngay khi ra đời, CLB đã thu hút sự tham gia của đông đảo CBCS. Đến nay, CLB có 200 thành viên thường trực, hiến hơn 200 đơn vị máu cứu người mỗi năm. CLB đã trở thành “địa chỉ đỏ tin cậy” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi cần máu cấp cứu bệnh nhân.

Hằng năm, các thành viên của CLB tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Tỉnh đoàn phát động... Nhiều CBCS được các cấp biểu dương trong phong trào hiến máu tình nguyện, như các CBCS Nguyễn Lê Văn Tiến (Phòng Tham mưu); Đường Kim Tuấn (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị), Đặng Lê Nguyên Thương (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra)...

Từ hoạt động của CLB Ngân hàng máu sống đã đưa phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan toả sâu rộng trong CBCS Công an tỉnh. Có những đơn vị, 100% CBCS đều sẵn sàng tham gia hiến máu. Trong đó, Phòng Cảnh sát cơ động luôn là đơn vị đi đầu trong lực lượng Công an tỉnh về số lượng người tham gia và lượng máu hiến tặng.

Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát cơ động Hà Đức Liên chia sẻ: Phòng Cảnh sát cơ động là đơn vị chiến đấu, túc trực thường xuyên, nên ban chấp hành chi đoàn đã tham mưu cấp ủy, đơn vị phát động chương trình “Xuân hồng yêu thương”.

Bất cứ lúc nào Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cần máu, đơn vị đều huy động CBCS túc trực, sẵn sàng tham gia hiến máu". Trong dịp tết Kỷ Hợi 2019, thông qua chương trình "Xuân hồng yêu thương", CBCS trong đơn vị đã hiến 15 đơn vị máu.

Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia. Trưởng khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), bác sĩ Huỳnh Thị Thuận cho biết: Công an tỉnh là một trong những đơn vị mạnh trong phong trào hiến máu tình nguyện.

CLB Ngân hàng máu sống của Đoàn thanh niên Công an tỉnh trong những năm qua hoạt động rất tích cực, góp phần quan trọng cùng ngành y tế cấp cứu, điều trị, cứu sống  nhiều người bệnh.

     Bài, ảnh: HÀ XUYÊN


.