Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham gia giữ gìn trật tự ATGT

09:12, 31/12/2018
.

 


(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.12, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tuyên truyền và ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2017 và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022.

TIN LIÊN QUAN

Trong giai đoạn 2012 - 2018, chương trình phối hợp triển khai thực hiện “Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi tham gia giữ gìn trật tự An toàn giao thông” đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực.
 
Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 1.295 buổi tuyên truyền phổ biến về Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, có hơn 194.735 lượt ĐVTN và nhân dân tham gia. Kết hợp lồng ghép, cung cấp các thông tin về tình hình vi phạm trật tự ATGT, các vụ tai nạn giao thông nguy hiểm, đặc biệt, định hướng thanh thiếu niên chấp hành nghiêm Luật giao thông và ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. 
 
DSC_0025.jpg
các cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Ban ATGT tỉnh
 
 
Hưởng ứng “Năm an toàn giao thông” 14/14 huyện thành đoàn đồng loạt tổ chức ra quân Đội TNTN tham gia đảm bảo trật tự ATGT với hơn 1.050 lượt ra quân tuyên truyền, tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT thu hu hút trên 8.400 lượt ĐVTN tham gia.
 
Tổ chức ra quân 250 đội hình TNTN đảm bảo trật tự ATGT vào dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán với gần 935 ĐVTN tham gia đứng trực chốt, phân luồng giao thông tại các ngã ba, ngã tư, các tuyến giao thông trọng điểm trên Quốc lộ 1A và Quốc lộ 24. 
 
Đồng thời, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban ATGT tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh triển khai thực hiện Công trình thanh niên có hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, như: xây dựng 55 công trình “Điện thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài hơn 178,5 km với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng, xây dựng 13 cây cầu nông thôn với tổng kinh phí vận động hơn 10,7 tỷ đồng,…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận và thống nhất đưa một số chương trình hoạt động trọng tâm giai đoạn 2018 - 2022, như: các phương án tuyên truyền, các biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông, nhân rộng các mô hình thiết thực như đội hình thanh niên sơ cấp cứu tai nạn giao thông, đoạn đường thanh niên tự quản, cổng trường ATGT,...
 
Ban An toàn giao thông tỉnh và Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022.
Ban An toàn giao thông tỉnh và Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022.
 
Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp bảo đảm trật tự ATGT; trao bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi cho 23 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. 
 
 
 T.TƯƠI
 
 

.