Góp sức trẻ làm sạch môi trường biển

10:09, 05/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên ở các địa phương biên giới biển ra quân dọn vệ sinh môi trường, xóa những “điểm đen” về rác thải, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân ven biển trong việc bảo vệ môi trường biển.

Từ năm 2016 đến nay, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đều phối hợp với đoàn thanh niên ở các địa phương biên giới biển tổ chức khoảng 9 đợt ra quân thu gom rác thải dọc bờ biển. Thông qua Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, do BĐBP tỉnh phát động, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP và quần chúng nhân dân ở các địa phương ven biển về vai trò của biển đối với đời sống con người, ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường biển, cũng như môi trường sống.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên địa phương thu gom rác thải ở bờ biển thôn Tân An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) trong tháng Thanh niên 2018.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên địa phương thu gom rác thải ở bờ biển thôn Tân An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) trong tháng Thanh niên 2018.


Đặc biệt, năm 2017, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh tổ chức phát động và ra quân thực hiện chiến dịch "Hãy làm sạch biển", huy động trên 400 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, thu gom hơn 300 bao rác thải các loại, làm sạch hơn 2,5km bãi biển. Phong trào này ngay sau đó lan tỏa mạnh mẽ ở các địa phương. Nhiều chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh cũng đã thu gom hơn 10 tấn rác thải các loại đưa vào bãi rác tập trung để xử lý, làm sạch hơn 12km bờ biển.
 

Trong 3 năm qua, BĐBP tỉnh phát động, các tổ chức Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh và các địa phương ven biển đã tổ chức 28 buổi ra quân “Hãy làm sạch biển”, thu hút gần 3.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN địa phương tham gia. Qua đó, thu gom được hơn 20 tấn rác thải, làm sạch 26,5km bờ biển của tỉnh. Với việc làm ý nghĩa đó, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh được biểu dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.
Riêng năm 2018, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh phối hợp cùng với Đoàn xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) ra quân thu gom rác thải tại bãi biển, với hơn 1 tấn rác thải các loại, làm sạch hơn 500m bờ biển. Bà Võ Thị Ánh, ở xã Nghĩa An chia sẻ: "Năm nào bộ đội biên phòng cũng tổ chức thu gom rác ở bãi biển, từ đó giúp chúng tôi ý thức hơn trong việc xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày. Gia đình tôi không vứt rác ngoài bãi biển, mà tập kết ở nơi quy định”.

Trợ lý công tác quần chúng BĐBP tỉnh, Đại úy Nguyễn Văn Sự cho biết, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh có 12 chi đoàn cơ sở trực thuộc, với 126 ĐVTN. Để thực hiện có hiệu quả chiến dịch "Hãy làm sạch biển", các chi đoàn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với 6 huyện đoàn, 25 xã đoàn và 49 đơn vị kết nghĩa ở khu vực biên giới biển của tỉnh để tham gia dọn vệ sinh khu vực bờ biển.
 
“Việc thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”cũng là cách mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tích cực học tập và làm theo lời Bác, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh xanh, sạch, đẹp", Đại úy Nguyễn Văn Sự nhấn mạnh.


 Bài, ảnh: X.THIÊN


 


.