Sinh viên Quảng Ngãi: Sống đẹp, giúp đời

09:12, 15/12/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã nhất quán thực hiện mục tiêu tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp sinh viên, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TIN LIÊN QUAN

Rèn đức

Qua gần 3 năm triển khai, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” đã từng bước phát triển sâu rộng. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên các trường đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về cuộc vận động. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện được tổ chức thường xuyên, tạo phong trào thi đua rèn luyện sôi nổi. Từ năm 2013 - 2015, đã có trên 7.200 sinh viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, trong đó có 1.330 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 70 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao giải Nhất khu vực miền Trung cho Đội tuyển sinh viên Quảng Ngãi tại Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” năm 2015.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao giải Nhất khu vực miền Trung cho Đội tuyển sinh viên Quảng Ngãi tại Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” năm 2015.


Anh Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, chia sẻ: Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã từng bước tạo dựng nền tảng cơ bản để chuyển tiếp lên một giai đoạn phát triển cao hơn, trở thành phong trào tự giác trong sinh viên toàn tỉnh, phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”. Hàng trăm “Sinh viên 5 tốt” các cấp ra trường, khẳng định là những công dân tốt, những trí thức trẻ ưu tú, góp phần tích cực trong đội ngũ nhân lực trẻ chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Cuộc vận động “Sinh viên Quảng Ngãi học tập và làm theo lời Bác” là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong nửa nhiệm kỳ vừa qua nhằm tạo môi trường rèn luyện đạo đức, tác phong cho sinh viên, được các cấp bộ Hội triển khai sâu rộng với nhiều cách làm mới: Tác phong đi học đúng giờ, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực rèn luyện thể dục thể thao; “Tủ sách Bác Hồ”; “Giờ học tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nhật ký làm theo lời Bác”. Các cấp bộ Hội thường xuyên tổ chức tuyên dương danh hiệu “Sinh viên học tập và làm theo lời Bác” và đảm nhận công trình, phần việc sinh viên làm theo lời Bác như: Hội Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi… Từ cuộc vận động, suy nghĩ và hành động của đội ngũ cán bộ, hội viên có nhiều chuyển biến tích cực.
 

“Sinh viên Quảng Ngãi là bộ phận thanh niên có lòng yêu nước nồng nàn, hăng hái đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng. Phần lớn sinh viên sống có ước mơ, hoài bão, lý tưởng, có sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tình nguyện vì cộng đồng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân hữu ích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, - anh Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cơ sở Hội đổi mới về nội dung và phương thức, trong đó chú trọng giáo dục thông qua thực tiễn. Hội Sinh viên các trường tích cực hưởng ứng tham dự cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015. Theo đó, có 4.327 lượt sinh viên trong toàn tỉnh đăng ký tham gia và đạt nhiều giải cao như: Giải nhất khu vực miền Trung và giải ba toàn quốc bảng đồng đội và 1 giải khuyến khích bảng cá nhân toàn quốc.

Giúp đời

Từ năm 2013 đến nay, các hoạt động tình nguyện trong sinh viên tiếp tục có bước phát triển mới. Chiến dịch “Sinh viên tình nguyện hè” hằng năm được mở rộng quy mô, đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hội Sinh viên các trường đã hỗ trợ thiết thực cho các địa phương trong phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, như: Gia cố hơn 15km đường giao thông nông thôn, 4 đập ngăn nước, nạo vét hơn 12km kênh mương nội đồng, giúp bà con vùng cao khai hoang 5ha ruộng bậc thang, giúp đỡ hơn 21 gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh tình nguyện theo chiến dịch đã có, hơn 500 hoạt động tình nguyện tại chỗ, được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện” được các cấp bộ Hội tổ chức với nhiều hoạt động: Vận động, quyên góp ủng hộ chăn ấm và quần áo ấm, đồ dùng học tập tặng thanh thiếu nhi và đồng bào khó khăn vùng cao; vận động xây tặng “Nhà nhân ái”; quyên góp lương thực cho đồng bào nghèo; tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân dân…

Đặc biệt, hoạt động hiến máu tình nguyện đã thu hút được hội viên, sinh viên tham gia tích cực, hiệu quả.  Từ năm 2013 - 2015, hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút hơn 6.000 sinh viên tham gia, tiếp nhận 4.126 đơn vị máu, đưa hoạt động này trở thành nét nổi bật trong phong trào tình nguyện của sinh viên Quảng Ngãi, được xã hội đánh giá cao.
 

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU


 


.