Tỉnh đoàn Quảng Ngãi: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

09:07, 01/07/2013
.

(QNĐT)- Chiều 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.


TIN LIÊN QUAN


Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Tổ chức Đoàn các cấp đã tập trung đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

Các phong trào thi đua học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới; các hoạt động nghĩa tình biên giới hải đảo... ngày càng được đẩy mạnh.

 

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên có sức lan tỏa cao, được xã hội ghi nhận
Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên có sức lan tỏa cao, được xã hội ghi nhận


Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Các hoạt động ngày càng sát hợp hơn với nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị, có sức lan tỏa cao, được xã hội ghi nhận. Nổi bật là các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2013, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013, các hoạt động tham gia bảo đảm an sinh xã hội...

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Chỉ thị số 03/CT-BCT của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chương trình giáo dục 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cơ sở. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa.

 

Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị


Đồng thời, đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Đoàn thanh niên giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến”. Tiếp tục thực thực hiệu có hiệu quả các chương trình, đề án lớn: “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020”, “Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2013-2017”, Đề án chỉnh trang, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ ”, chương trình y tế cộng đồng; xóa quảng cáo, rao vặt không phép trên bờ tường, gốc cây, cột điện; các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cuộc sống cộng đồng...




Tin, ảnh: N.Đức
 


.