81 cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu báo công dâng Bác

01:03, 25/03/2012
.

Sáng 25/3, Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2012); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, đoàn đại biểu TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vào lăng viếng và báo công dâng Bác.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu gồm: đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, 81 cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu nhận Giải thưởng 26-3.
 

 Lễ báo công. Ảnh, gdtd.vn
Lễ báo công. Ảnh, gdtd.vn


Đại diện cho các cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu nhận Giải thưởng 26-3, đồng chí Nguyễn Kiều Diễm, Bí thư Đoàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã đọc diễn văn báo công lên Bác:

Diễn văn có đoạn: vinh dự là tổ chức được Đảng và Bác sáng lập, rèn luyện, 81 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xung kích, đi đầu trong mỗi giai đoạn lịch sử, kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phụng sự Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ xây dựng Tổ quốc.

Từ 8 đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, được Bác tổ chức sáng lập và rèn luyện, đến nay cả nước đã có hơn 6,7 triệu đoàn viên đang sinh hoạt trong 245 ngàn chi đoàn thuộc 36 ngàn Đoàn cơ sở, chi Đoàn cơ sở. Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Công tác giáo dục của Đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức tự cường dân tộc; nổi bật là cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, hai phong trào“Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... được triển khai với nhiều nội dung thiết thực và hiệu quả, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 

Đồng chí Nguyễn Kiều Diễm đọc diễn văn báo công lên Bác. Ảnh, gdtd.vn
Đồng chí Nguyễn Kiều Diễm đọc diễn văn báo công lên Bác. Ảnh, gdtd.vn


Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều tiến bộ, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên từng bước được nâng cao, cán bộ Đoàn ngày càng trưởng thành hơn. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được đầu tư, quan tâm.

Thông qua thực tiễn phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều gương cán bộ Đoàn thể hiện được vai trò thủ lĩnh của thanh niên; luôn gương mẫu; năng động, sáng tạo trong công tác; trăn trở tìm tòi giải pháp sáng tạo, có hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của thanh niên; tích cực tham gia giải quyết vấn đề thời sự của xã hội cũng như để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền giao cho. Tiêu biểu và góp phần làm nên thành tích ấy là các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở trên cả nước, đặc biệt là 81 gương mặt Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc nhận Giải thưởng 26-3 năm nay.

Sau Lễ báo công, đoàn đại biểu đã vào lăng viếng Bác.

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ báo công:

 

 
 
 

 

Theo GD&TĐ


.