Quảng Ngãi có mưa nhiều nơi, trời rét về đêm và sáng

12:01, 28/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện nay khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Tại Lý Sơn có gió đông bắc mạnh cấp 7, biển động. Trên đất liền, nhiều mây, có mưa. Vùng đồng bằng đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. Vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18 độ.
Dự báo diễn biến trong ngày 18/1: Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa  và Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 4-6m. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.  Sóng biển cao từ 2-3,5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.
 
Ngày và đêm 29/1, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực phía tây của Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.
 

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất (oC)

Nhiệt độ trung bình (oC)

Ngày 28/1

Vùng núi (Trà Bồng Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long)

17 - 19

19.5 - 20.5

Đồng bằng (Bình Sơn, Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ)

18 - 20

20.5 - 21.5

Hải đảo, Lý Sơn

21 - 22

22 - 23

 

Đêm 28 và ngày 29/1

Vùng núi (Trà Bồng Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long)

16- 18

18.5 -19.5

Đồng bằng (Bình Sơn, Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ)

17 - 19

19.5 - 20.5

Hải đảo, Lý Sơn

19.0 - 20.0

21.0 - 22.0

 
* Vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện Lý Sơn), trong 24 giờ tới có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa; gió bắc đến đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển từ 2.5 - 3.5m.
 
Trên đất liền: Nhiều mây; có mưa, mưa rào (đêm và sáng cục bộ có nơi mưa vừa). Vùng đồng bằng đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh; Vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18 độ, gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6 - 7. 
 
PV
 
 

.