Quảng Ngãi: Từ đêm 30/11, thời tiết trở lạnh

06:11, 29/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.  Dự báo trên đất liền: khoảng đêm 29/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, gần sáng và ngày 30/11 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.
 
 
Trên biển: Từ gần sáng ngày 30/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.
 
* Diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới tại tỉnh Quảng Ngãi:
 
Trên đất liền: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai (30/11) có mưa rào và có nơi có dông. Ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, từ chiều tối mai (30/11) vùng ven biển có gió cấp 4 - 5, giật cấp 6. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất đợt phổ biến từ 18 - 20 độ C ở vùng núi, từ 20-22 độ C ở vùng đồng bằng.
 
Trên biển (bao gồm cả huyện Lý Sơn):
 
Đêm có gió đông nam cấp 4, ngày mai (30/11) có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, gió chuyển hướng bắc đến đông bắc cấp 5, sóng biển cao từ 0.8 - 1.8 m.
 
Khả năng từ chiều mai (30/11) vùng biển có mưa rào và dông rải rác, gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2 - 3.5 m.
 
Khả năng từ đêm 30/11 đến ngày 03/12 có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm.
 
Cần đề phòng trong cơn dông có sét và gió giật mạnh; đề phòng có lũ trên các sông trong tỉnh, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở vùng trũng thấp.
 
Khu vực nuôi thuỷ hải sản ở vùng biển ven bờ, tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển có gió mạnh, sóng lớn cần chủ động phòng tránh.
 
PV

.