Quảng Ngãi, ngày và đêm 7/9 có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to

12:09, 07/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, đêm qua (6/9); trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/9 đến 9 giờ ngày 7/9 phổ biến 40 - 80mm; riêng Trà Khúc 1 là 25.2mm, Trà Phú (Trà Bồng) 95.6mm, Mộ Đức 95.0mm, Ba Lế (Ba Tơ) 94.2mm, TP.Quảng Ngãi 89mm.
 
 
Dự báo, ngày và đêm 7/9, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng phổ biến từ 20 - 50mm/24 giờ, cá biệt có nơi trên 60mm. Từ ngày mai (8/9) mưa dông và mưa lớn cục bộ có khả năng giảm dần.
 
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.   
 
Hiện nay, ở khu vực giữa và nam Biển Đông, nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.
 
Ngày và đêm 7/9, ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.
 
* Vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện Lý Sơn) trong 24 giờ tới có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh cấp 6 - 7; tầm nhìn xa từ 4 - 8 km trong mưa; ngày có gió bắc đến tây bắc đêm chuyển hướng nam đến đông nam cấp 4, cấp 5; sóng biển cao từ 0.5 - 1.5 m.
 
PV
 

.