Hội thảo: Phát huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi

01:07, 22/07/2022
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 22/7, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xác lập, quản lý, khai thác, phát huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi”.
[links()]
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, ĐH Huế nhấn mạnh: Quảng Ngãi là tỉnh có nhiều tiềm năng trong phát triển tài sản trí tuệ, khảo sát để tìm các tài sản trí tuệ xây dựng hồ sơ xác lập, quản lý, khai thác, phát huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh.
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, nhóm nghiên cứu đã đánh giá thực tiễn quản lý, khai thác tài sản trí tuệ là nhãn hiệu tập thể mang tên địa danh, đưa những giải pháp để xác lập, quản lý tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở Quảng Ngãi. Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý và khai thác sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch.
 
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các tài sản trí tuệ có tiềm năng để bảo hộ nhãn hiệu, chọn 5 sản phẩm có tính khả thi, trong đó có 3 sản phẩm được chọn xây dựng nhãn hiệu tập thể gồm: Don Nghĩa Hòa, Mắm Nhum Sa Huỳnh, Đường phèn Nghĩa Dõng và 2 sản phẩm được chọn xây dựng chứng nhận gồm Du lịch Đức Phổ và Du lịch Ba Tơ. 
 
Trong khuôn khổ Hội thảo đã tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm có tiềm năng để bảo hộ nhãn hiệu.
 
Trưng bày giới thiệu một số sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu tập thể.
Trưng bày giới thiệu một số sản phẩm có tiềm năng để bảo hộ nhãn hiệu.
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 

.