Nhóm hacker mũ trắng của Việt Nam giành giải quán quân thi An ninh mạng toàn cầu

06:12, 17/12/2017
.

Như tin đã đưa, cuộc thi An ninh mạng toàn cầu - WhiteHat Grand Prix 2017 - do Cục An toàn thông tin và Tập đoàn BKAV tổ chức đã khai mạc hôm qua (16-12) và kết quả sau 24 giờ thi đấu, 10 giờ sáng 17-12, ban tổ chức cho biết, nhóm hacker Việt Nam đã giành vị trí cao nhất.
 

 

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Tập đoàn BKAV phục vụ các đội thi An ninh mạng toàn cầu.
Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Tập đoàn BKAV phục vụ các đội thi An ninh mạng toàn cầu.
 
Cụ thể, đội CLGTftMeePwn (Việt Nam) đạt 7.211 điểm, xếp thứ nhất; tiếp theo lần lượt là: nhóm hacker mang tên 217 đến từ Đài Loan (Trung Quốc) với 6.111 điểm, nhóm Dogfish (Mỹ) với 4.611 điểm. Tại cuộc thi các năm 2015, 2016, đội 217 của Đài Loan (Trung Quốc) đều giữ ngôi vị quán quân. 
 
Đội giành giải Nhất của WhiteHat Grand Prix 2017 sẽ nhận phần thưởng trị giá 225 triệu đồng (tương đương khoảng 10.000 USD); giải Nhì trị giá 45 triệu đồng (tương đương khoảng 2.000 USD); giải Ba trị giá 25 triệu đồng (tương đương khoảng 1.000 USD).
 
Đáng chú ý, thông tin ban đầu tại thời điểm lúc 10 giờ sáng 16-12 chỉ có 277 đội hacker của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, thì ở thời điểm kết thúc cuộc thi (lúc 10 giờ sáng 17-12), có 452 đội đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
 
Cuộc thi An ninh mạng toàn cầu - WhiteHat Grand Prix 2017 có chủ đề Di sản Việt Nam (Vietnam Heritages). Giải thành công một đề thi, các đội có cơ hội tìm hiểu về những di sản văn hóa của nước chủ nhà Việt Nam. 
 
Theo HNM

.