Báo Quảng Ngãi tăng cường ứng dụng CNTT vào quy trình sản xuất báo in

12:02, 28/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 27.2, Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh đã tổ chức phản biện đề cương Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất báo in tại Báo Quảng Ngãi” do Báo Quảng Ngãi đăng ký chủ trì.
 
Theo đó, Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất báo in tại Báo Quảng Ngãi” là dự án Khoa học công nghệ cấp tỉnh. Tổng kinh phí trên 988 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách sự nghiệp Khoa học công nghệ. Dự án có mục tiêu xây dựng các chương trình quản lý quy trình xuất bản báo in; kiểm soát công tác biên tập, xử lý tin bài; hỗ trợ công tác điều hành, tác nghiệp của cơ quan báo chí về: Quản lý văn bản hành chính nội bộ, nhuận bút, quảng cáo, lưu trữ, tiếp nhận phản hồi, đơn thư của bạn đọc...
 
Tại buổi phản biện, đồng chí Võ Văn Hào - Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi, chủ nhiệm dự án đã thuyết minh đề cương dự án, qua đó nêu rõ sự cấp thiết của dự án cũng như những ưu việt khi dự án được đưa vào ứng dụng cho quy trình sản xuất báo in tại Báo Quảng Ngãi”.

 

Đồng chí Võ Văn Hào- Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi, chủ nhiệm dự án đang trình bày
Đồng chí Võ Văn Hào- Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi, chủ nhiệm dự án thuyết minh đề cương dự án.
 
Hiện nay, Báo Quảng Ngãi xuất bản 5 kỳ/tuần; trong đó: 4 kỳ có 8 trang và 1 kỳ có 12 trang. Bình quân 1 kỳ báo sử dụng 50 tin, bài, ảnh. Thế nhưng, công cụ hỗ trợ quản lý nhân sự, tác nghiệp trong quá trình làm báo không có; trong khi đó chi phí văn phòng phẩm (giấy in, mực) phục vụ công tác biên tập tới 50 triệu đồng/năm. 
 
Trong thời gian đến, Báo Quảng Ngãi tiếp tục xây dựng kế hoạch tăng trang, tăng kỳ, do đó, với quy trình xuất bản báo hiện tại thì khó đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng của Báo Quảng Ngãi. Chính vì vậy, xây dựng quy trình xuất bản báo in phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa bằng công nghệ thông tin là nhu cầu cấp thiết. Hơn nữa, việc này cũng phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính của cơ quan báo chí địa phương. 
 
Tại buổi phản biện, hầu hết các thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ đều cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông in trong quy trình sản xuất báo in là cần thiết và phù hợp. Vì vậy, Hội đồng Khoa học công nghệ thống nhất cho Báo Quảng Ngãi làm cơ quan chủ trì triển khai dự án, song yêu cầu cơ quan chủ trì cần chỉnh sửa một số nội dung trong đề cương dự án cho phù hợp hơn. 
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.