Xe tự hành Trung Quốc hạ cánh xuống Mặt trăng

02:12, 15/12/2013
.

Sau chuyến bay kéo dài 13 ngày, tối 14.12, xe tự hành Thỏ Ngọc trên tàu vũ trụ Hằng Nga 3 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống Mặt trăng.
 

Thỏ Ngọc khi cách Mặt trăng 15km. Ảnh: THX
Thỏ Ngọc khi cách Mặt trăng 15km. Ảnh: THX


Với việc Thỏ Ngọc hạ cánh an toàn xuống Mặt trăng đánh dấu thành công đầu tiên của Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ.

Tàu vũ trụ không người lái Chang’e-3 (Hằng Nga 3)  được phóng từ Trung tâm Tân Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở miền tây nam Trung Quốc hồi đầu tháng 12. mang theo một xe tự hành thám hiểm mặt trăng tên là Jade Rabbit (Thỏ Ngọc).
 

Thỏ Ngọc chuẩn bị hạ cánh xuống Mặt Trăng. Ảnh: THX
Thỏ Ngọc chuẩn bị hạ cánh xuống Mặt Trăng. Ảnh: THX


Thỏ Ngọc mang theo các thiết bị tinh vi, trong đó ra-đa thâm nhập mặt đất để tiến hành các phép đo đối với bề mặt và đất Mặt trăng. Thỏ Ngọc, nặng 120 kg và có khả năng leo lên các đường dốc 30 độ và có thể di chuyển với vận tốc 200 m/giờ. Dự kiến, Thỏ Ngọc sẽ hoạt động trên Mặt trăng trong 3 tháng.
 

Thỏ Ngọc đáp xuống Mặt trăng. Ảnh: THX
Thỏ Ngọc đáp xuống Mặt trăng. Ảnh: THX


Sau thành công này, Trung Quốc trở thành nước thứ 3 có xe tự hành hạ cánh xuống Mặt trăng, sau Liên Xô và Mỹ.
 

Theo Thanh Phương  (Chinhphu.vn)


.