Triều Tiên phóng vật thể bay, Hàn Quốc tiến hành họp khẩn

02:09, 25/09/2022
.
Sáng 25/9, Triều Tiên đã phóng đi một vật thể bay, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
 
[links()]
 
Triều Tiên đã phóng đi một vật thể bay, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Triều Tiên đã phóng đi một vật thể bay, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Theo thông tin ban đầu, vật thể này đã bay khoảng 400 - 600 km ở độ cao lên tới 50 - 60 km.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sau khi bay theo quỹ đạo bất thường, không đe dọa vận tải đường biển và đường không trong khu vực.
 
Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành họp khẩn sau động thái này. Hàn Quốc chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và là hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực.
 
Vụ phóng trên được thực hiện chỉ vài ngày sau khi một tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc để tham gia các cuộc diễn tập chung và trước thềm chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới khu vực ​​dự kiến vào tuần tới. 
 
Theo VTV.vn
 

.