Ít nhất 5 người thiệt mạng tại Philippines do siêu bão Noru

04:09, 26/09/2022
.
Nhà chức trách Philippines ngày 26/9 đang gấp rút phân phát viện trợ cho hàng nghìn người phải sơ tán sau khi siêu bão Noru đổ vào thủ đô Manila cũng như các tỉnh miền Bắc nước này, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều khu vực chìm trong biển nước.
 
[links()]
 
Bão Noru đổ vào đảo chính Luzon hồi cuối tuần với sức gió lên tới 185 km/h - Ảnh: AFP
Bão Noru đổ vào đảo chính Luzon hồi cuối tuần với sức gió lên tới 185 km/h - Ảnh: AFP
Noru đổ vào đảo chính Luzon hồi cuối tuần, với sức gió lên tới 185 km/h. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu đóng cửa các trường học, cơ quan chính phủ và thị trường chứng khoán cho đến hết ngày 26/9. Bên cạnh đó, ông cũng ra lệnh nhanh chóng phân phát hàng viện trợ và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
 
Tổng thống Philippines Marcos nêu rõ chỉ khi nào đa số những người sơ tán được trở về nhà thì lực lượng chức năng mới có thể ngơi nỗ lực - Ảnh: AP
Tổng thống Philippines Marcos nêu rõ chỉ khi nào đa số những người sơ tán được trở về nhà thì lực lượng chức năng mới có thể ngơi nỗ lực - Ảnh: AP
Phát biểu tại cuộc họp báo với các quan chức quản lý thảm họa, Tổng thống Marcos nêu rõ chỉ khi nào đa số những người sơ tán được trở về nhà thì lực lượng chức năng mới có thể ngơi nỗ lực. Theo TTXVN, để bảo đảm an toàn của người dân trước cơn bão mạnh Noru, chính quyền đã sơ tán 74.000 người dân.
 
Hiện lực lượng chức năng và người dân đã bắt đầu dọn dẹp tại đảo Luzon sau khi nước lũ ở vùng thủ đô bắt đầu rút.
 
Phát biểu trên Đài phát thanh DZMM, Thống đốc tỉnh Bulacan Daniel Fernando cho biết 5 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng. Tại một số khu vực trong tỉnh, nhiều người dân bị mắc kẹt trên mái nhà.
 
Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Quezon Helen Tan cho biết nhiều ngôi nhà tại tỉnh này đã bị phá hủy, song vẫn có thể lưu thông trên tất cả các tuyến đường và không có sạt lở đất. Lực lượng chức năng đang bắt đầu dọn dẹp cây gãy, đổ.
 
Theo kế hoạch, Tổng thống Marcos sẽ thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bằng máy bay trong ngày 26/9. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp điện khẩn cấp cho 2 tỉnh phía bắc thủ đô Manila gồm Aurora và Nueva Ecija.
 
Noru là cơn bão số 11 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Philippines từ đầu năm tới nay, với sức gió duy trì ở mức 195 km/h và lên tới 240 km/h vào cuối ngày 25/9. Sau khi đổ vào Philippines, bão Noru đã suy yếu dần, song vẫn được đánh giá là cơn bão mạnh. 
 
Đến sáng 26/9, Noru đang di chuyển về phía tây Biển Đông, mỗi giờ đi được 30 km, với sức gió 140 km/h. Dự báo chiều tối ngày 27/9, bão Noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ của Việt Nam.
 
Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ Manila bị hủy - Ảnh: Người dân chờ đợi tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila ngày 25/9 (ABS-CBN)
Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ Manila bị hủy - Ảnh: Người dân chờ đợi tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila ngày 25/9 (ABS-CBN)
Cục Khí tượng và thủy văn Lào cho biết bão Noru có thể gây mưa lớn và gió giật mạnh tại nước này trong những ngày tới, yêu cầu người dân tăng cường cảnh giác, đề phòng lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa thiên nhiên khác do mưa lớn gây ra.
 
Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Brunei (BDMD) cũng cho biết dù ảnh hưởng gián tiếp đến nước này, song bão Noru sẽ gây ra gió và các hình thái thời tiết khác trong những ngày tới, đặc biệt là từ đêm 25/9 đến ngày 28/9. Theo BDMD, bão Noru có thể gây mưa lớn tại nhiều khu vực của Brunei. 
 
Theo Chinhphu.vn
 

.