Trung Quốc dừng nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Đài Loan

07:08, 03/08/2022
.
Trung Quốc thông báo ngừng nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Đài Loan (Trung Quốc) ở thời điểm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm tới hòn đảo này.
 
Trong tuyên bố mới nhất, hải quan Trung Quốc tiếp tục tuyên bố bắt đầu tạm dừng nhập khẩu trái cây họ cam quýt, cá hố trắng và cá sòng đông lạnh của Đài Loan kể từ ngày 3/8. 
 
Trung Quốc thông báo dừng nhập khẩu loạt mặt hàng của Đài Loan giữa lúc căng thẳng giữa hai bên. (Ảnh: Bloomberg).
Trung Quốc thông báo dừng nhập khẩu loạt mặt hàng của Đài Loan giữa lúc căng thẳng giữa hai bên. (Ảnh: Bloomberg).
Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo về quyết định ngừng bán cát sang Đài Loan. 
 
Trước đó, hôm 1/8, hải quan Trung Quốc mở rộng "danh sách đen" thương mại, bổ sung 3.000 sản phẩm thực phẩm và hơn 100 nhà sản xuất thực phẩm từ Đài Loan.
 
3.000 sản phẩm thực phẩm bị cấm đi vào thị trường Trung Quốc chủ yếu trong danh mục thủy sản, trà và mật ong. Các quan chức nông nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) thông tin, tác động của lệnh cấm đối với các nhà sản xuất thuộc 3 danh mục này là hạn chế, vì xuất khẩu mặt hàng này chiếm tỷ trọng nhỏ.
 
Tới 2/8, hải quan Trung Quốc thêm nhiều loại bánh kẹo, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì vào danh sách các mặt hàng được liệt kê là “ngưng nhập khẩu” trên trang web chính thức của nước này.
 
“Cơ quan Kinh tế và Hội đồng Nông nghiệp đã biết về lệnh cấm nhập khẩu”, chính quyền Đài Loan cho biết hôm 2/8, lưu ý Đài Bắc sẽ giúp các công ty có động thái “phản hồi phù hợp”.
 
Loạt động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm tới Đài Loan.
 
Trung Quốc chỉ trích chuyến công du trên, khẳng định nó tác động nghiêm trọng tới nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền cùng sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. 
 
Quân đội Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh sẽ tiến hành hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 đến 7/8.
 
Theo Song Hy/VTC.vn
 

.