Tòa án Hiến pháp Thái Lan tạm dừng nhiệm vụ của Thủ tướng

07:08, 24/08/2022
.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày hôm nay đã ra lệnh tạm dừng nhiệm vụ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong khi chờ đợi phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ.
 
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.
Lệnh của Tòa án Hiến pháp được đưa ra sau khi chấp nhận đơn yêu cầu phán quyết về nhiệm kỳ 8 năm làm Thủ tướng của ông Prayut do phe đối lập đệ trình.
 
Phe đối lập cho rằng nhiệm kỳ tối đa 8 năm của Thủ tướng Prayut phải hết hạn vào ngày 24/8. Họ cho rằng ông đã phục vụ 2 nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp với tư cách Thủ tướng, kể từ khi ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia năm 2014.
 
Dù bị tạm dừng nhiệm vụ Thủ tướng nhưng ông Prayuth vẫn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan.
 
Theo Hiến pháp Thái Lan, sẽ có một Phó Thủ tướng trong nội các hiện nay được phân công làm Quyền thủ tướng để đảm bảo mọi hoạt động của chính phủ không bị gián đoạn. Và nhiều khả năng Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan sẽ đảm nhiệm chức vụ này.
 
Theo VTV.vn
 

.