Hố tử thần ở Chile rộng đến mức "nuốt" trọn Khải Hoàn Môn

02:08, 08/08/2022
.
Một hố tử thần ở Chile đã gia tăng gấp đôi kích thước, lớn đến mức có thể "nuốt" trọn Khải Hoàn Môn của Pháp, theo Reuters ngày 8-8.
 
Xuất hiện vào ngày 30-7, hố tử thần nêu trên hiện có bề ngang 50 m và sâu 200 m, đủ để chứa tháp Space Needle ở Mỹ cũng như 6 bức tượng Chúa Cứu thế ở Brazil.
 
Xuất hiện vào ngày 30-7, hố tử thần ở Chile hiện có bề ngang 50 m và sâu 200 m. Ảnh: Reuters
Xuất hiện vào ngày 30-7, hố tử thần ở Chile hiện có bề ngang 50 m và sâu 200 m. Ảnh: Reuters
Cơ quan Địa chất và Khai khoáng Quốc gia Chile (NSGM) cuối tuần rồi thông báo họ vẫn đang điều tra hố tử thần nêu trên, vốn nằm gần mỏ Alcaparrosa được vận hành bởi Công ty Lundin Mining (Canada), cách thủ đô Santiago của Chile 665 km về phía Bắc.
 
Ngoài việc yêu cầu ngừng mọi hoạt động tại mỏ Alcaparrosa, NSGM còn thông báo họ đang bắt đầu một "quá trình trừng phạt". Cơ quan này không cung cấp thông tin chi tiết về những biện pháp sẽ được triển khai.
 
Lundin Mining hiện chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters. Công ty này tuần rồi khẳng định hố tử thần nêu trên không ảnh hưởng công nhân hay cộng đồng dân cư xung quanh và họ đang làm việc để xác định nguyên nhân.
 
Hố tử thần ở Chile rộng đến mức "nuốt" trọn Khải Hoàn Môn
 
Lundin Mining sở hữu 80% mỏ Alcaparrosa, phần còn lại do Công ty Sumitomo Corporation (Nhật Bản) nắm giữ.
 
Ban đầu, chiếc hố nằm gần thị trấn Tierra Amarilla có bề ngang khoảng 25 m, với nước được nhìn thấy ở phần đáy.
 
Hố tử thần lan rộng nhanh chóng, khiến giới chức địa phương lo ngại. Ảnh: Reuters
Hố tử thần lan rộng nhanh chóng, khiến giới chức địa phương lo ngại. Ảnh: Reuters
NSGM thông báo đã lắp đặt hệ thống hút nước tại mỏ Alcaparrosa và trong vài ngày tới, họ sẽ điều tra các khoang ngầm của mỏ để xem liệu mỏ có bị khai thác quá mức hay không.
 
Giới chức địa phương lo ngại mỏ Alcaparrosa có thể đã bị ngập dưới mặt đất, gây bất ổn vùng đất xung quanh. Đó sẽ là "điều vô cùng bất thường", Thị trưởng Tierra Amarilla Cristobal Zuniga nhấn mạnh.
 
Theo Cao Lực/NLĐO
 
 
 

.