Đánh bại Đức sau 120 phút, tuyển nữ Anh lần đầu tiên vô địch châu Âu

09:08, 01/08/2022
.
Rạng sáng 1-8, tuyển nữ Anh đã đánh bại Đức 2-1 sau 120 phút tại sân Wembley ở trận chung kết Giải vô địch nữ châu Âu 2022. Tiền đạo Chloe Kelly đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 110 giúp tuyển Anh mang về chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.
 
 
Tuyển nữ Anh lần đầu tiên đăng quang ở giải vô địch châu Âu - Ảnh: Reuters
Tuyển nữ Anh lần đầu tiên đăng quang ở giải vô địch châu Âu - Ảnh: Reuters
Do tính chất quan trọng của trận chung kết nên hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Và phải đến phút 62, tuyển Anh mới có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của tiền vệ 22 tuổi Ella Toone.
 
Đó là bàn thắng rất đẹp khi Keira Walsh thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến từ sân nhà để Ella Toone phá bẫy việt vị thoát xuống, bấm bóng qua đầu thủ môn Merle Frohms (Đức).
 
Đến phút 79, tuyển Đức ghi bàn gỡ hòa 1-1 với pha đệm bóng cận thành của tiền vệ Lina Magull, sau đường chuyền như đặt bên cánh phải của Tabea Wassmuth.
 
Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội phải đá thêm 30 phút hiệp phụ và tiền đạo Chloe Kelly đã tỏa sáng với 2 pha dứt điểm trong vòng 5,50m đánh bại thủ môn Merle Frohms, giúp tuyển Anh giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
 
Chiến thắng này giúp tuyển Anh lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch, tiền đạo tuyển Anh Beth Mead cũng đoạt cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới.
 
Theo QUỐC THẮNG/Tuoitre.vn
 

.