Philippines: Động đất mạnh 5,9 ở miền nam, cảnh báo các đợt dư chấn

06:04, 19/04/2022
.
Ngày 19/4, Viện nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn học Philippines thông báo, một trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Davao Oriental, miền nam nước này.
 
(Ảnh: volcanodiscovery.com)
(Ảnh: volcanodiscovery.com)
Theo Viện nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn học Philippines, trận động đất xảy ra vào khoảng 9 giờ 23 phút sáng cùng ngày, có tâm chấn ở độ sâu 49km, tại địa điểm cách thị trấn Manay, tỉnh Davao Oriental 54km về phía đông nam.
 
Cơ quan này cũng nhận định, trận động đất sẽ kéo theo các đợt dư chấn và có thể gây thiệt hại.
 
Trước đó, Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) ước tính trận động đất có độ lớn 6, tâm ở độ sâu 10km và làm rung chuyển đảo Mindanao.
 
Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có các hoạt động địa chất dày đặc. Do đó, nước này thường hứng chịu các trận động đất và có nhiều núi lửa còn hoạt động.
 
Theo Nhandan.vn
 
 

.